Quách Thị Lan thi đấu không thành công tại giải điền kinh VĐTG

VHO- Nhà vô địch SEA Games 31 Quách Thị Lan đã dừng bước tại vòng loại 400m rào nữ tại Giải điền kinh VĐTG 2022 với thông số kém xa những thành tích từng giúp cô đoạt huy chương tại các giải quốc tế trước đó.

Sáng 20.7 (giờ Việt Nam) tại Oregon (Mỹ), Quách Thị Lan bước vào vòng loại 400m rào nữ sở trường tại Giải điền kinh VĐTG 2022. Cô gái sinh năm 1995 cũng là đại diện duy nhất của Đông Nam Á tại nội dung này.

Quách Thị Lan thi đấu không thành công tại giải điền kinh VĐTG - Anh 1

Quách Thị Lan không thể vượt qua vòng loại 400m rào nữ

Tại vòng loại nội dung 400m rào nữ, kết thúc 5 lượt chạy sẽ lấy 4 VĐV về đầu ở mỗi lượt và 4 VĐV có thành tích kế tiếp tốt nhất ở cả 5 lượt vòng loại vào bán kết. Quách Thị Lan chạy ở lượt vòng loại thứ ba, cô được xếp ở làn chạy số 5, thi đấu cùng 6 VĐV khác đến từ Hà Lan, Anh, Italia, Nam Phi, Panama và Slovakia.

Kết quả, Quách Thị Lan về áp chót ở lượt chạy của mình với thông số khiếm tốn 58 giây 84. Với thành tích này, Quách Thị không thể giành quyền vào bán kết khi chỉ xếp hạng 35/37 VĐV có thành tích, chỉ hơn Chayenne Da Silva (Brazil, 59 giây 46) và Daniela Ledecka (Slovakia, bỏ cuộc vì chấn thương).

Thông số 58 giây 84 mà Quách Thị Lan đạt được tại giải VĐTG kém xa thành tích từng giúp cô vô địch SEA Games 31 là 56 giây 33. Thông số này cũng thua thành tích mà Quách Thị Lan đã thể hiện ở vòng bán kết Olympic Tokyo 2020 dưới trời mưa (56 giây 78) lẫn thành tích tại vòng loại là 55 giây 71. Đây cũng là thông số kém xa thành tích cá nhân tốt nhất của Quách Thị là 55.30 từng giúp cô đoạt HCV ASIAD 2018.

Quách Thị Lan dự Giải điền kinh VĐTG 2022 với tư các là VĐV nhận suất đặc cách cho quốc gia không có tuyển thủ đạt chuẩn. Dù thi đấu không thành công nhưng việc được tranh tài với các VĐV hàng đầu thế giới ở nội dung 400m rào nữ sở trưởng cùng mình cũng là vinh dự và trải nghiệm quý báu cho “chân chạy” người Thanh Hoá.

VĨNH HẢI

Ý kiến bạn đọc