160 VĐV tham gia Giải thể thao truyền thống người khuyết tật Bắc Giang

VHO- Tham dự giải lần này có sự tham gia của 19 đoàn với 160 VĐV, HLV của 10 huyện, thành phố và các đơn vị trên địa bàn Bắc Giang. Các VĐV sẽ tranh tài ở 18 nội dung của 3 môn thi đấu cầu lông, bóng bàn và cờ tướng.

160 VĐV tham gia Giải thể thao truyền thống người khuyết tật Bắc Giang - Anh 1

Các VĐV, HLV tham dự Giải thể thao truyền thống người khuyết tật tỉnh Bắc Giang lần thứ XX

Giải thể thao truyền thống người khuyết tật tỉnh Bắc Giang lần thứ XX, năm 2022 là hoạt động thể thao ý nghĩa hướng tới Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2022), do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở VHTTDL tổ chức tại Nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang.

Đây là giải đấu được Bắc Giang tổ chức hàng năm nhằm thực hiện mục tiêu bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người khuyết tật trên địa bàn tỉnh; duy trì và phát triển phong trào tập luyện thể dục thể thao cho người người khuyết tật trong toàn tỉnh với phương châm "Sống khỏe để xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp"; tạo điều kiện cho các địa phương, đơn vị và vận động viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và tăng cường tình đoàn kết. Thông qua giải thể thao sẽ tuyển chọn những vận động viên có thành tích tốt nhất để bồi dưỡng tham dự Giải thể thao người khuyết tật toàn quốc được tổ chức trong những năm tới.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức trao 18 bộ giải cho các vận động viên thuộc 3 môn thi đấu.

Q.VY

Ý kiến bạn đọc