Tri ân các nhà tài trợ của SEA Games 31

VHO-Ngày 22.5, tại Hà Nội, BTC SEA Games 31 đã tổ chức Tiệc tri ân các nhà tài trợ cho Đại hội Thể thao lớn nhất khu vực. Thứ trưởng Bộ VHTTDL – Phó trưởng ban thường trực BTC SEA Games 31 Hoàng Đạo Cương đã dự và phát biểu.

Tri ân các nhà tài trợ của SEA Games 31 - Anh 1

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương phát biểu tri ân các nhà tài trợ

Tham dự buổi tiệc có đại diện các nhà tài trợ, các VĐV, HLV hai môn Điền kinh và Bơi của Việt Nam. Phát biểu tại buổi tri ân các nhà tài trợ, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh, SEA Games 31 đã bước vào ngày thi đấu cuối cùng với 10.000 thành viên tham dự của 40 môn thể thao. Các trận đấu được tổ chức tại 12 địa phương với chất lượng chuyên môn cao. Công tác tổ chức vận hành và điều hành được hỗ trợ hiệu quả đã góp phần không nhỏ vào sự thành công của Đại hội. Điều này phải kể đến sự hợp tác và  đóng góp tích cực của các nhà tài trợ.

Tri ân các nhà tài trợ của SEA Games 31 - Anh 2

Thứ trưởng trao quà cho nhà tài trợ

Các nhà tài trợ đã cung cấp hàng hóa, các dịch vụ thiết yếu và được BTC phân bổ, sử dụng hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho công tác tổ chức SEA Games 31, góp phần tạo dựng hình ảnh của nước chủ nhà thân thiện, chuyên nghiệp, qua đó lan tỏa thông điệp “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn”.

Thay mặt BTC, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đã trân trọng cám ơn và ghi nhận những đóng góp quan trọng của nhà tài trợ cho công tác tổ chức SEA Games. Thứ trưởng cũng mong muốn các nhà tài trợ trong nước và quốc tế tiếp tục đồng hành và ủng hộ cho các sự kiện thể thao, các bộ môn, liên đoàn, hiệp hội cũng như các VĐV của thể thao Việt Nam.

THU SÂM; ảnh: THÁI DƯƠNG

Ý kiến bạn đọc