Tuyển nữ Việt Nam vào bán kết sau khi thắng đậm Campuchia

VHO- Trước đối thủ Campuchia yếu hơn hẳn về mọi mặt, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã không gặp nhiều khó khăn để có chiến thắng đậm 7-0, qua đó giành quyền vào bán kết.

Nhập cuộc đầy tự tin, đội tuyển Việt Nam liên tục tạo ra nhiều cơ hội uy hiếp khung thành đối phương. Phút thứ 6, từ một pha đánh đầu ở cự ly gần, Ngân Thị Vạn Sự ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam.

Tuyển nữ Việt Nam vào bán kết sau khi thắng đậm Campuchia - Anh 1

Các cầu thủ chủ nhà (áo trắng) thi đấu áp đảo đối thủ. Ảnh: VFF

Những phút sau đó, các học trò của HLV Mai Đức Chung tiếp tục dâng cao đội hình nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi trong hiệp 1.

Bước sang hiệp đấu thứ hai, bàn thắng của Hải Yến ở phút thứ 58 đã khai thông đường tấn công của đội tuyển Việt Nam vào lưới thủ môn Chen Soveat. Lần lượt 5 bàn thắng tiếp theo được ghi do công của Tuyết Dung (65’), Nguyễn Thị Vạn (77’), Trần Thị Thu (79’), Ngân Thị Vạn Sự (81’) và Dương Thị Vân (87’).

Với chiến thắng này, đội tuyển Việt Nam giành ngôi đầu bảng A với 6 điểm và thẳng tiến vào vòng bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 31.

Tuyển nữ Việt Nam vào bán kết sau khi thắng đậm Campuchia - Anh 2

Các cô gái Việt Nam đã sẵn sàng cho vòng bán kết. Ảnh: VFF

Chia sẻ tại buổi họp báo sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung cho biết các học trò của ông sẵn sàng gặp bất cứ đội nào ở vòng tiếp theo: “Với chúng tôi thì gặp đội nào ở bán kết cũng đem lại những khó khăn. Myanmar hay Thái Lan đều có điểm mạnh và chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ hơn về các đối thủ này”. Đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại trận bán kết ngày 18.5 sẽ được xác định sau lượt trận cuối bảng B ngày mai (15.5).

Sau trận đấu đấu với Campuchia, Thường trực Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Quyền Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã chúc mừng kết quả của đội tuyển nữ và chúc toàn đội giữ sức khoẻ, tiếp tục tập trung thi đấu tốt tại bán kết. Thường trực Ban chấp hành thưởng động viên toàn đội 200 triệu đồng.

VĨNH HẢI

Ý kiến bạn đọc