Tuyển Việt Nam thua đậm trước Australia

VHO- Thi đấu đầy nỗ lực nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn không thể tránh khỏi thất bại trước đội tuyển Australia ở lượt trận 7 bảng B Vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trước khi trận đấu này diễn ra, tuyển Australia đang xếp thứ ba với 11 điểm, kém đội đầu bảng Saudi Arabia 5 điểm và Nhật Bản 1 điểm, trong khi tuyển Việt Nam vẫn chưa có được điểm số nào. Chính vì thế mà ngay từ đầu, Ban huấn luyện tuyển Việt Nam đã xác định không đặt nặng thành tích ở trận này, xem đây là cơ hội cho các cầu thủ cọ xát, tích luỹ kinh nghiệm.

Tuyển Việt Nam thua đậm trước Australia - Anh 1

Người hâm mộ Việt Nam trên khán đài

HLV Park Hang-seo đã gây bất ngờ ở đội hình xuất phát khi đưa Văn Xuân, Xuân Mạnh, Đình Trọng ra sân ngay từ đầu bên cạnh Văn Thanh và Bùi Tiến Dũng. Trong khi đó, tiền vệ chơi rất hay trong thời gian qua là Hoàng Đức dự bị, cặp tiền vệ trung tâm của Việt Nam là Hùng Dũng - Xuân Trường, hỗ trợ cho Quang Hải, Văn Đức, Tuấn Hải phía trên. Trong khung thành là thủ môn Tấn Trường.

Tuyển Việt Nam thua đậm trước Australia - Anh 2

Tuyển Australia (áo vàng) có đẳng cấp vượt trội

Ngay ở phút đầu tiên của trận đấu, tuyển Australia đã đưa bóng vào lưới Tấn Trường. Dù vậy, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài chính xác định một cầu thủ Australia đã ở tư thế việt vị che mắt Tấn Trường và không công nhận bàn thắng. Tuyển Australia không gặp nhiều khó khăn để làm chủ trận đấu và tạo sức ép lớn lên khung thành thủ môn Tấn Trường. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, sức ép mà chủ nhà cũng được cụ thể hoá ở phút 30. Từ đường chuyền của Rogic, Jamie Maclaren băng vào thoải mái đánh đầu đánh bại Tấn Trường, giúp Australia dẫn trước 1-0. Đến phút bù giờ thứ hai của hiệp 1, Leckie chuyền bóng thuận lợi để Rogic băng xuống dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0 cho Australia. Phải nói rằng các cầu thủ Việt Nam đã chơi nỗ lực trong hiệp 1 với nhiều pha lên bóng đáng chú ý, dù vậy sự thua thiệt về đẳng cấp đã không thể giúp tuyển Việt Nam đứng vững trong 45 phút đầu tiên.

Tuyển Việt Nam thua đậm trước Australia - Anh 3

Các cầu thủ áo đỏ đã chơi đầy nỗ lực

Đầu hiệp 2, tuyển Việt Nam chơi khởi sắc hơn khi có sự góp mặt của Hoàng Đức, Thành Chung và Công Phượng. “Những ngôi sao vàng” đã có 25 phút đầu của hiệp 2 chơi rất hay khi liên tiếp tạo được những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối phương nhưng tiếc là Công Phượng, Tuấn Hải hay Thành Chung không thể tận dụng thành công. Ở những phút còn lại, tuyển Australia đã chứng tỏ đẳng cấp khi có liền 2 bàn của Craig Goodwin và Riley McGree lần lượt ở các phút 73 và 76.

Thua trận 0-4, tuyển Việt Nam vẫn chưa có được điểm số nào ở bảng B. Vào ngày 1.2, tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu với tuyển Trung Quốc trên sân Mỹ Đình.

VĨNH HẢI, ảnh: VFF

 

Ý kiến bạn đọc