Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Thể thao

29 Tháng Ba 2024

Olympic Tokyo: Rowing, Judo Việt Nam không thể tạo bất ngờ

Chủ Nhật 25/07/2021 | 10:29 GMT+7

VHO- Sáng 25.7, các VĐV của Đoàn thể thao Việt Nam bước vào thi đấu các nội dung của Rowing và Judo. Trước các đối thủ được đánh giá mạnh hơn rất nhiều, các VĐV Việt Nam dù đã thi đấu nỗ lực nhưng vẫn không thể làm nên bất ngờ.

Ở môn Rowing, Lường Thị Thảo/Đinh Thị Hảo sau khi chỉ xếp hạng 4 vòng loại nội dung thuyền nhẹ đôi nữ ở ngày 24.7 bước vào vòng tranh vé vớt để tìm kiếm suất vào bán kết.

Thành tích của Thảo - Hảo ở vòng tranh vé vớt

Dù các đối thủ tại vòng tranh vé vớt này đều không có kết quả tốt ở vòng loại đầu tiên nhưng so với Lường Thị Thảo/Đinh Thị Hảo, họ vẫn mạnh hon rất nhiều. Bằng chứng là Lường Thị Thảo/Đinh Thị Hảo chỉ về đích thứ 5/6 đôi VĐV với thành tích 7 phút 53,69, kém đôi VĐV về đầu của Thụy Sĩ đến 30 giây. Nếu so với thành tích một ngày trước đó là 7 phút 36,21, thông số mà Lường Thị Thảo/Đinh Thị Hảo vẫn kém hơn.

Với việc chỉ xếp thứ 5/6, Lường Thị Thảo/Đinh Thị Hảo sẽ thi đấu vòng chung kết nhóm C để xếp hạng, không tính huy chương vào ngày 27.7 tới.

Đối thủ người Romania (áo xanh) mạnh hơn rất nhiều so với Thanh Thủy

Ở môn Judo, võ sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy để thua đối thủ Chitu Andreea (Romania) ở vòng 1/32 hạng cân -52kg nữ. Chitu Andreea là võ sĩ rất giàu thành tích, cô 33 tuổi, từng 3 lần tham dự Olympic, tham gia thi đấu 71 giải Judo cấp châu lục và thế giới. Võ sĩ người Romania từng 2 lần vô địch châu Âu, 4 lần vô địch các giải châu Âu mở rộng , 5 HCV tại các giải đấu Grand Prix và đã 2 lần Á quân giải thế giới. Trước đối thủ mạnh như vậy, Thanh Thủy nhận thất bại là điều không quá bất ngờ. Với trận thua này, Thanh Thủy cũng không thể dự vòng thi vé vớt tranh HCĐ.

Vào chiều nay, các VĐV Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu ở các môn cử tạ, cầu lông và Boxing. Trong đó, niềm hy vọng huy chương sẽ đặt trên vai của lực sĩ Thạch Kim Tuấn khi anh tranh tài ở nội dung 61kg cử tạ nam.

VĨNH HY
 

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.v

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top