Tuyển nữ Việt Nam lên hạng 33 thế giới

VHO- Theo bảng xếp hạng của các đội tuyển bóng đá nữ Quý I năm 2021 được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa công bố, đội tuyển nữ Việt Nam đã tăng 1 bậc lên hạng 33 thế giới.

Kể từ trận play-off vòng loại Olympic Tokyo 2020 với tuyển Australia trên Cẩm Phả (Quảng Ninh) hồi tháng 3 năm ngoái đến nay, đội tuyển nữ Việt Nam không thi đấu trận quốc tế nào nhưng lại có sự cải thiện thứ hạng, tăng từ vị trí thứ 34 lên hạng 33 thế giới với 1.657 điểm.

Tuyển nữ Việt Nam lên hạng 33 thế giới - Anh 1

Tuyển nữ Việt Nam là một trong sáu đội hàng đầu châu Á

Trên bình diện châu Á, thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn xếp thứ 6 sau Australia, CHDCND Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Trong tốp 10 châu Á chỉ có tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ Trung Quốc là 2 đội có sự thăng tiến. Tại khu vực Đông Nam Á, tuyển nữ Việt Nam vẫn là đội số 1, tiếp sau lần lượt là Thái Lan, Myanmar, Philippines, Malaysia, Indonesia…

Để chuẩn bị lực lượng cho AFF Cup, SEA Games 31 và xa hơn nữa là giải vô địch châu Á vào đầu năm 2022 - cũng là vòng loại World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Việt Nam đã có một đợt tập trung đầu tiên trước Tết Nguyên Đán vào tháng 1.2021 vừa qua. Theo kế hoạch, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung dự kiến hội quân trở lại vào cuối tháng 5, đầu tháng 6, sau khi lượt đi giải VĐQG kết thúc.

V.HY

Ý kiến bạn đọc