TP.HCM nhất toàn đoàn giải Vovinam trẻ toàn quốc

VHO- Sau 5 ngày tranh tài sôi động tại Nhà thi đấu tỉnh Hậu Giang, Giải Vovinam trẻ toàn quốc lần thứ 18 năm 2020 do Tổng cục TDTT, Liên đoàn Vovinam Việt Nam phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang tổ chức đã kết thúc với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về TP.HCM.

Là cái nôi Vovinam của cả nước, TP.HCM trong nhiều năm qua luôn khẳng định ưu thế ở các sân chơi quốc nội. Với lực lượng đông và đồng đều, đoàn VĐV đến từ thành phố mang tên Bác tiếp tục thi đấu thành công để bảo vệ ngôi nhất toàn đoàn tại Giải Vovinam trẻ toàn quốc 2020.

TP.HCM nhất toàn đoàn giải Vovinam trẻ toàn quốc - ảnh 1

Giải là dịp để tìm kiếm những VĐV triển vọng cho Vovinam Việt Nam. Ảnh: Hoàng Giang

Cụ thể, các VĐV của TP.HCM đã giành được 19 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ trong tổng số 78 bộ huy chương tại giải, qua đó tiếp tục xếp nhất toàn đoàn. Cần Thơ giành vị trí á quân với 9 HCV, 4 HCB, 7 HCĐ. Bất ngờ lớn nhất ở giải năm nay là sự vươn lên mạnh mẽ của đoàn Đồng Nai khi đơn vị này vượt qua các đoàn mạnh như Thanh Hoá hay Bình Dương để giành vị trí thứ ba chung cuộc với 7 HCV, 4 HCB, 10 HCĐ.

Võ sư Trần Văn Mỹ - Phó chủ tịch kiểm Tổng thư ký Liên đoàn Vovinam Việt Nam cho biết: “Hiện phong trào Vovinam học đường phát triển mạnh mẽ. Vovinam cũng đã hình thành hệ thống thi đấu dành cho học sinh, sinh viên toàn quốc. Vì thế lực lượng VĐV trẻ của các đơn vị ngày càng tiến bộ về chuyên môn khiến cho chất lượng giải ngày càng nâng cao. Đây là tín hiệu vui cho môn võ Việt trên con đường hội nhập và phát triển”.

Giải diễn ra từ ngày 19 đến 23.10, thu hút gần 800 VĐV đến từ 36 tỉnh, thành, ngành tranh tài ở 78 bộ huy chương, gồm 32 nội dung quyền đơn luyện, song luyện, đa luyện, đồng đội, đòn chân tấn công và 46 hạng cân đối kháng ở 3 lứa tuổi: 12 – 15 tuổi, 16 – 18 tuổi và 19 – 21 tuổi. 

HOÀNG GIANG

Ý kiến bạn đọc