Cờ vua Việt Nam có thêm một tiến sĩ

VH- Anh trai của kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm là Lê Quang Long đã bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ về công nghệ Nano tại Đại học Grenoble (Pháp). Đây cũng là kỳ thủ thứ hai của Việt Nam đạt học vị tiến sĩ ở nước ngoài.

Cờ vua Việt Nam có thêm một tiến sĩ - Anh 1

 Lê Quang Long (thứ 3 bên trái) và Hội đồng giám khảo

Trước Quang Long là nữ kỳ thủ Nguyễn Thu Giang. Cô sinh năm 1985 và đạt học vị tiến sĩ Toán học tại Australia khi mới 24 tuổi. Hiện nay, Thu Giang định cư tại Australia và được mời thỉnh giảng ở nhiều nơi trên thế giới. Cả Giang và Long đều xuất thân từ làng cờ vua TP.HCM. Theo HLV Lâm Minh Châu - người thầy ban đầu của Giang và Long, điểm chung của 2 kỳ thủ này là vẫn tham gia thi đấu đỉnh cao khi có điều kiện.

Quang Long sinh năm 1989, chơi cờ vua lúc 9 tuổi, rồi dạy Quang Liêm cùng chơi. Quang Liêm có năng khiếu và giành HCB U12 thế giới (2003), lúc đó sức cờ hai anh em ngang ngửa. Nhưng khi đoạt HCV U14 thế giới (2005), trình độ của Quang Liêm đã khá hơn anh trai. Tuy từng giành HCV U20 Đông Nam Á 2009, hạng 3 giải cờ nhanh toàn quốc 2010, tuy nhiên khi trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Quang Long xin rời khỏi tuyến dự tuyển để tập trung học văn hóa… Tốt nghiệp khoa Công nghệ Hóa học (Đại học Bách khoa TP.HCM, 2012), Quang Long giành được học bổng EU và theo học tại ĐH K.U Leuven (Bỉ, 2012-2013) rồi ĐH Joseph Fourier (TP Grenoble, Pháp, 2013-2014). Sau khi lấy bằng Thạc sĩ, Quang Long là nghiên cứu sinh tại ĐH Grenoble (Pháp) từ năm 2014 và đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về công nghệ Nano vào những ngày cuối năm 2017.

L.H

 

Ý kiến bạn đọc