Hơn 100 VĐV tham gia đua tài tại Giải đua thuyền buồm Quốc tế và Ván chèo đứng Quy Nhơn 2023

VHO - Sáng 28.10, tại bãi biển Quy Nhơn khu vực Tượng đài Chiến thắng, Giải đua thuyền buồm quốc tế và ván chèo đứng Quy Nhơn 2023 - “Hành trình phủ xanh biển” khai mạc. Sự kiện do UBND tỉnh Bình Định, Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam, Công ty CP Bình Định F1 và Trung tâm truyền thông (Bộ TN&MT) tổ chức trong 2 ngày (28 -29.10) tại bãi biển Quy Nhơn.

Hơn 100 VĐV tham gia đua tài tại Giải đua thuyền buồm Quốc tế và Ván chèo đứng Quy Nhơn 2023 - Anh 1

Ông Lam Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đánh trống khai mạc

Đây cũng được xem là sự kiện thể thao đầu tiên trong chuỗi sự kiện bên lề quảng bá Giải đua thuyền máy Nhà nghề quốc tế Grand Prix Binh Dinh 2024 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam (sẽ diễn ra tháng 3.2024 tại đầm Thị Nại, TP Quy Nhơn).

Hơn 100 VĐV tham gia đua tài tại Giải đua thuyền buồm Quốc tế và Ván chèo đứng Quy Nhơn 2023 - Anh 2

Ban tổ chức tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đại diện vận động viên

Tại lễ khai mạc, Tổng Thư ký liên đoàn đua thuyền Việt Nam Nguyễn Hải Đường nhìn cho biết: Giải đua thuyền buồm quốc tế và ván chèo đứng Quy Nhơn 2023 thu hút 76 VĐV tham gia thi đấu ván chèo đứng và 40 VĐV (20 VĐV nước ngoài, 20 VĐV Việt Nam) thi đấu thuyền buồm.

Hơn 100 VĐV tham gia đua tài tại Giải đua thuyền buồm Quốc tế và Ván chèo đứng Quy Nhơn 2023 - Anh 3

Hấp dẫn Giải đua thuyền buồm Quốc tế và Ván chèo đứng Quy Nhơn 2023

Các VĐV tranh tài ở 10 nội dung ván chèo đứng, gồm: 200m và 1.000m nam, nữ trẻ (từ 10 - 16 tuổi); 200m, 2.000m, 6.000m nam, nữ nhóm mở. Cùng với đó là 8 nội dung thi đấu thuyền buồm dành cho VĐV quốc tế, VĐV Việt Nam và VĐV nước ngoài sinh sống tại Việt Nam.

Hơn 100 VĐV tham gia đua tài tại Giải đua thuyền buồm Quốc tế và Ván chèo đứng Quy Nhơn 2023 - Anh 4

Các VĐV tham gia nội dung ván chèo đứng háo hức tranh tài

Tổng Thư ký liên đoàn đua thuyền Việt Nam cũng kỳ vọng, thông qua các giải đấu thể thao biển là cầu nối thúc đẩy phát triển du lịch tỉnh Bình Định, tăng cường tình hữu nghị, giao lưu văn hóa giữa các quốc gia. Qua đó, quảng bá hình ảnh, đất nước con người Bình Định tới bạn bè quốc tế.

PHAN HIẾU

Ý kiến bạn đọc