Chính phủ Nhật Bản nỗ lực đảm bảo nguồn tài chính để tăng tỉ lệ sinh

VHO- Chính phủ Nhật Bản đang xem xét tăng thêm một phần khoản thu bảo hiểm xã hội để “ứng trước” nguồn tài chính cho các giải pháp ứng phó với tỉ lệ sinh giảm đang ở mức báo động hiện nay.

Chinh phu Nhat Ban no luc dam bao nguon tai chinh de tang ty le sinh hinh anh 1

Em bé tham gia "cuộc thi bò" tại Yokohama, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản. Ảnh: AFP/ TTXVN

Nguồn tin từ các quan chức chính phủ Nhật Bản tiết lộ, khoản thu thêm này tương đương với mức 500 yen/người/tháng (khoảng 3,6 USD) và được triển khai từ tài khóa 2026.

Trước đó, Chính phủ Nhật Bản đã xây dựng “Kế hoạch tăng tốc hỗ trợ chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em giai đoạn 2024-2026” với khoản ngân sách cần bổ sung là khoảng 3.000 tỉ yen (khoảng 21,5 tỉ USD) nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính đối với các gia đình trẻ và khuyến khích họ sinh con.

Tuy nhiên, dự kiến phải đến tài khóa 2026 mới có thể chính thức huy động được nguồn tài chính này, vì thế, Chính phủ Nhật Bản đang xem xét “ứng trước” một khoản ngân sách bằng cách phát hành trái phiếu với tên gọi “Trái phiếu hỗ trợ đặc biệt cho trẻ em” trong tài khóa 2024 và sẽ được bù đắp trở lại trong hai năm thông qua khoản thu thêm tính vào phần bảo hiểm xã hội, kể từ tài khóa 2026.

Một quan chức chính phủ Nhật Bản cho biết, với khoản thu thêm tính trong phần bảo hiểm xã hội nói trên, cùng với phí bảo hiểm y tế và phần đóng góp theo trách nhiệm của các doanh nghiệp, Chính phủ Nhật Bản sẽ thu được khoảng 1.000 tỉ yen (khoảng hơn 7 tỷ USD) mỗi năm, đủ để bù lại kinh phí “ứng trước” nhằm triển khai “Kế hoạch tăng tốc hỗ trợ chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em giai đoạn 2024-2026”.

Đây là một phần trong nỗ lực của Chính phủ Nhật Bản nhằm kiềm chế tốc độ giảm sinh tại Nhật Bản đang ở mức báo động. Trọng tâm của gói chính sách khuyến khích kết hôn và tạo điều kiện tối đa nhằm tăng tỉ lệ sinh là hỗ trợ tài chính khi sinh nở và chăm sóc, nuôi dạy con nhỏ, bên cạnh các ưu đãi khác như mua và thuê nhà cho các cặp vợ chồng trẻ mới kết hôn hay hỗ trợ đảm bảo việc làm cho phụ nữ sau khi nghỉ sinh con.

TTXVN

Ý kiến bạn đọc