Đấu giá bức ảnh gốc “đi trên Mặt Trăng” nổi tiếng năm 1969

VHO- Được bán với giá 5.373 euro, bức ảnh thể hiện hình ảnh phi hành gia Aldrin di chuyển trên bề mặt Mặt Trăng vào tháng 7.1969 trong chuyến hạ cánh xuống Mặt Trăng đầu tiên của tàu vũ trụ có người lái.

Dau gia buc anh goc “di tren Mat Trang” noi tieng nam 1969 hinh anh 1

Bức ảnh chụp phi hành gia Buzz Aldrin đi trên Mặt Trăng. (Nguồn: Reuters)

Hơn 70 tấm ảnh gốc của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), trong đó có bức ảnh nổi tiếng chụp phi hành gia Buzz Aldrin đi trên Mặt Trăng do phi hành gia Neil Armstrong chụp lại đã được bán tại Copenhagen (Đan Mạch) hôm 9/3, với tổng giá trị hơn 155.000 euro (172.000 USD).

Được bán với giá 5.373 euro, bức ảnh đã thể hiện hình ảnh phi hành gia Aldrin di chuyển trên bề mặt của Mặt Trăng vào tháng 7.1969 trong chuyến hạ cánh xuống Mặt Trăng đầu tiên của tàu vũ trụ có người lái.

Bức ảnh từng được dùng ảnh bìa tạp chí LIFE. Đáng chú ý, hình ảnh phản chiếu của Armstrong, người đầu tiên đặt chân trên Mặt Trăng, có thể được nhìn thấy qua kính che mặt của Aldrin.

Tổng cộng đã có 74 bức ảnh của NASA được bán đấu giá lần này, trong đó có 26 bức được chụp trên Mặt Trăng trong các sứ mệnh Apollo ở thập niên 60 và 1970 của thế kỷ trước.

Nhà đấu giá Bruun Rasmussen cho biết 73 bức ảnh đã có chủ. Bộ ảnh trên, do một nhà sưu tập yêu cầu giấu tên rao bán, được Bruun Rasmussen ước tính có giá 190.000 euro.

Bức ảnh có giá trị nhất chính là bức “Earthrise” đầu tiên được phi hành gia người Mỹ William Anders chụp khi tàu vũ trụ bay vào quỹ đạo Mặt Trăng vào tháng 12.1968 trong sứ mệnh Apollo 8, được bán với giá 11.800 euro.

Lần cuối cùng con người đặt chân lên Mặt Trăng là vào năm 1972 trong sứ mệnh Apollo 17.

NASA có kế hoạch đưa phi hành gia lên Mặt Trăng một lần nữa trong giai đoạn 2025-2026.

TTXVN.

Ý kiến bạn đọc