Hàn Quốc: Biến thể Omicron gây bệnh nhẹ hơn

VHO- Theo dữ liệu được cơ quan y tế Hàn Quốc công bố ngày 22.2, qua theo dõi thực tế, những người nhiễm biến chủng Omicron có nguy cơ bệnh chuyển nặng hoặc tử vong thấp hơn gần 75% so với Delta.

Hàn Quốc: Biến thể Omicron gây bệnh nhẹ hơn - Anh 1

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm tại một địa điểm xét nghiệm tại Thủ đô Seoul (Ảnh: Reuters)

Nghiên cứu trên được thực hiện bởi Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA). Với hơn 67.200 trường hợp nhiễm biến thể Omicron được ghi nhận tại nước này từ tháng 12, lượng các ca bệnh nghiêm trọng hoặc tử vong do biến thể này chỉ lần lượt ở mức 0,38% và 0,18%. Con số này ở các trường hợp nhiễm biến thể Delta là 1,4% và 0,7%.

Bên cạnh đó, KDCA cũng tiến hành phân loại các trường hợp bệnh nhân có các triệu chứng chuyển biến xấu. Những trường hợp này là người phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Kết quả đánh giá cho thấy, khoảng 56% trên tổng số 1.073 ca tử vong trong 5 tuần qua là người chưa được tiêm chủng hoặc tiêm chưa đủ liều. Người bệnh trên 60 tuổi chiếm 94% số ca tử vong.

Kể từ khi đại dịch bắt đầu, Hàn Quốc đã triển khai nhiều biện pháp giãn cách xã hội, tích cực truy vết nguồn lây. Từ đó, giữ cho số ca mắc và tử vong tại nước này ở ngưỡng tương đối thấp. Ngoài ra, Hàn Quốc cũng nhanh chóng triển khai chiến dịch tiêm chủng. Kết quả hơn 86% trong tổng số 52 triệu người dân Hàn Quốc đã được tiêm đủ 2 liều vắc xin. Trong số này, 60% đã được tiêm mũi nhắc lại.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters)

 

Ý kiến bạn đọc