“Kỳ quan vũ trụ” Enigma được bán với giá 4,3 triệu USD tại London

VHO- Enigma, viên kim cương đen lớn nhất thế giới, được cho là “sản phẩm” hình thành từ vụ va chạm của một thiên thạch hay một tiểu hành tinh với Trái Đất từ hơn 2,6 tỷ năm trước.

“Ky quan vu tru” Enigma duoc ban voi gia 4,3 trieu USD tai London hinh anh 1

Viên kim cương đen nặng 555,55 carat mang tên Huyền bí được trưng bày tại Nhà đấu giá Sotheby's ở Dubai (UAE) hồi tháng Một. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Enigma - viên kim cương đen 555,55 carat lớn nhất thế giới - đã được bán với giá 3,16 triệu bảng Anh (tương đương 4,3 triệu USD) tại phiên đấu giá trực tuyến ngày 9.2 của nhà cái Sotheby’s tại London (Anh).

Viên kim cương đen quý hiếm này được cho là “sản phẩm” hình thành từ vụ va chạm của một thiên thạch hay một tiểu hành tinh với Trái Đất từ hơn 2,6 tỷ năm trước.

Hình dáng khối trụ cũng là điểm đặc biệt của viên kim cương này và các thợ kim hoàn đã rất kỳ công để tạo ra 55 mặt cắt cho Enigma.

Hình dạng của viên kim cương lấy cảm hứng từ Hamsa - biểu tượng hình cây cọ ở Trung Đông tượng trưng cho sức mạnh và sự bảo vệ. Hamsa trong tiếng Arab có nghĩa là số 5, tạo nên sự trùng khớp xuyên suốt từ cân nặng, mặt cắt và hình dạng của viên kim cương.

Theo ông Tobias Kormind, Giám đốc công ty trang sức trực tuyến lớn nhất châu Âu Mayfair, giá của Enigma dù không cao so với các viên kim cương khác, song không thể phủ nhận sự đặc biệt của viên kim cương đen này.

Ông cho rằng chính nguồn gốc, hình dáng và kích cỡ của Enigma đã làm nên sự khác biệt của viên kim cương này.

Kim cương đen - black diamond - được biết đến là dạng kim cương cứng nhất, không tinh khiết, thường bao gồm cả than chì, carbon vô định hình và kim cương, đồng thời tuổi đời vào khoảng từ 2,6 đến 3,2 tỷ năm.

Trên thực tế, loại kim cương này thường ít được sử dụng trong chế tác trang sức hoặc bán đấu giá, song gần đây vật liệu này đang ngày càng trở nên thông dụng. Do đặc tính siêu cứng, kim cương đen được sử dụng cho khoan công nghiệp.

Trước khi đưa ra bán đấu giá, Sotheby's đã gọi Enigma là “kỳ quan vũ trụ” và nhà cái thông báo chấp nhận hình thức thanh toán bằng tiền điện tử.

Năm 2021, tại Hong Kong (Trung Quốc), viên kim cương Key 10138 đã được bán với giá 12,3 triệu USD và được thanh toán bằng tiền điện tử.

TTXVN

Ý kiến bạn đọc