Ả Rập Xê Út: Phát hiện nhiều ngôi mộ 4.500 tuổi

VHO- Các nhà khảo cổ đã phát hiện một mạng lưới các ngôi mộ có niên đại 4.500 năm ở Ả Rập Xê Út.

Ả Rập Xê Út: Phát hiện nhiều ngôi mộ 4.500 tuổi - Anh 1

Một "đại lộ danh dự" dày đặc bao quanh bởi những ngôi mộ thời kỳ đồ đồng (Ảnh: Royal Commission for AlUla)

Để có được phát hiện, những nhà nghiên cứu thuộc Đại học Tây Úc đã thực hiện một cuộc điều tra trên diện rộng trong nhiều năm qua. Các cuộc điều tra bao gồm khảo sát trên không bằng trực thăng, thực địa trên mặt đất và ảnh chụp vệ tinh.

Họ cho biết, những ngôi mộ trên giống như “đại lộ danh dự” nằm trải dài ở các quận  Al-'Ula và Khaybar phía Tây Bắc Ả Rập Xê Út. Nhà nghiên cứu Matthew Dalton nói với phóng viên CNN rằng: “Tôi nghĩ những ngôi mộ này không thật sự được biết đến cho đến khi chúng tôi có những bức ảnh chụp từ vệ tinh. Các ngôi mộ xuất hiện rất dày đặc. Người xa xưa chôn cất người thân yêu của mình dọc những con đường như vậy vị họ nghĩ sẽ thường xuyên đi qua đây và là cách để dễ dàng tưởng nhớ đến họ”.

Theo mô tả, các ngôi mộ khi nhìn từ trên xuống rất giống với hình mặt dây chuyền hoặc chiếc nhẫn. Những ngôi mộ này được bao quanh bởi bức tường cao 2 mét. Trong khi đó, ngôi mộ có hình dây chuyền có phần “dây rất đẹp”.
                   

Ả Rập Xê Út: Phát hiện nhiều ngôi mộ 4.500 tuổi - Anh 2

Cận cảnh một ngôi mộ trong “đại lộ danh dự” ở Ả Rập Xê Út (Ảnh: Royal Commission for AlUla)

Bằng phương pháp carbon phóng xạ, các nhà nghiên cứu xác định một nhóm các mẫu thu thập từ một số ngôi mộ đã có từ năm 2600 – 2000 trước Công nguyên. Sau đó, những ngôi mộ tiếp tục được sử dụng lại cho đến khoảng 1.000 năm trước.

Nhà nghiên cứu Melissa Kennedy cho rằng: “Những ngôi mộ đã 4.500 tuổi nhưng chúng vẫn giữ được độ cao ban đầu. Mức độ hoàn hảo của chúng thật sự không thể tin được. Chúng tôi tin rằng các cá nhân hoặc nhóm nhỏ đã được chôn cất trong lăng mộ. Theo quan sát, chúng tôi thấy có khoảng 18.000 ngôi mộ dọc theo đại lộ nhưng mới chỉ có 80 ngôi được khai quật hoặc lấy mẫu”.

Bước tiếp theo của nhóm nghiên cứu là sẽ tiếp tục xác định niên đại của các ngôi mộ còn lại. Về độ dài, những “đại lộ” như vậy được các giới chuyên môn nhận định có thể trải dài tới tận Yemen. Đặc biệt, những ngôi mộ tương tự cũng đã được tìm thấy ở miền bắc Syria.

ĐÌNH TOÁN (Theo CNN)

Ý kiến bạn đọc