Rio de Janeiro hủy bỏ lễ hội đón năm mới do lo ngại dịch Covid-19

VHO- Thị trưởng thành phố Rio de Janero (Brazil) trong thông báo mới nhất đã xác nhận, thành phố sẽ hủy bỏ lễ đón giao thừa sau khi Brazil ghi nhận những trường hợp đầu tiên mắc biến thể Omicron.

Rio de Janeiro hủy bỏ lễ hội đón năm mới do lo ngại dịch Covid-19 - Anh 1

Thành phố Rio de Janeiro sẽ không tổ chức lễ đón năm mới năm nay (Ảnh: Reuters)

Eduardo Paes, Thị trưởng thành phố trên trang Twitter đã khẳng định ông sẽ tuân theo khuyến nghị về y tế của bang Rio de Janeiro về việc hủy bỏ các lễ kỷ niệm cuối năm. Trước đó, thành phố này vẫn quyết tâm tổ chức bữa tiệc đón năm mới trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có những diến biến căng thẳng.

“Chúng tôi tôn trọng những ý kiến liên quan đến khoa học. Dù quyết định hoãn gây ra nhiều ý kiến bất đồng giữa Ủy ban Khoa học của thành phố và tiểu bang nhưng để đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng, chúng tôi muốn áp dụng những hạn chế nhất định. Chúng tôi rất tiếc không thể tổ chức sự kiện khi Ủy ban của thành phố nói có mà Chính phủ lại nói không. Lễ đón giao thừa ở Rio sẽ chính thức bị hủy bỏ”, ông Eduardo Paes nhấn mạnh.

Lễ hội đón năm mới ở thành phố Rio de Janeiro là sự kiện thường niên thu hút sự tham gia đông đảo của khách du lịch và người dân Brazil. Trước thềm năm mới, hàng triệu người sẽ đổ dồn đến bãi biển Copacabana nổi tiếng thế giới để xem pháo hoa. Thực tế, việc hủy bỏ sự kiện lớn như vậy không phải điều bất ngờ trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay, nhất là với sự xuất hiện của biến chủng siêu đột biến Omicron.

Tại Brazil, đại dịch Covid-19 đã khiến hơn 22 triệu người nhiễm và cướp đi sinh mạng của hơn 615.000 người. Số người tử vong của Brazil cao thứ 2 trên thế giới chỉ sau Hoa Kỳ.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters)

Ý kiến bạn đọc