Nhóm dùng bạo lực thâu tóm doanh nghiệp ở Đà Nẵng lĩnh án

ĐỨC HOÀNG

VHO - TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt 4 bị cáo từ 5 đến 18 năm tù vì dùng bạo lực thâu tóm Công ty TNHH Thương mại Pha Lê Quảng Nam, gây rối loạn an ninh trật tự địa phương.

Ngày 29.9, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án đối với nhóm bị cáo trong vụ án dùng bạo lực để chiếm đoạt quyền điều hành Công ty TNHH Thương mại Pha Lê Quảng Nam.

Theo phán quyết, bị cáo Phạm Chiến Thắng (SN 1974, trú Hải Phòng), kẻ chủ mưu, bị tuyên phạt 8 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Cùng tội danh này, Phạm Văn Việt (SN 1985, Hà Nội) lĩnh 7 năm tù, còn Nguyễn Phi Hùng (SN 1987, Đà Nẵng) lĩnh 5 năm tù.

Bị cáo Trần Ngọc Anh (SN 1967, Hà Nội) bị tuyên 6 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” và 12 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, tổng cộng 18 năm tù.

Nhóm dùng bạo lực thâu tóm doanh nghiệp ở Đà Nẵng lĩnh án - ảnh 1
Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, năm 2020, Công ty Pha Lê Quảng Nam được cấp phép khai thác cát tại xã Đại Sơn (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cũ, nay thuộc TP Đà Nẵng). Khi đó, Phạm Chiến Thắng là Chủ tịch hội đồng thành viên, nắm 30% vốn. Do kinh doanh thua lỗ, Thắng chuyển nhượng phần lớn cổ phần, chỉ giữ lại 7% và bị bãi nhiệm chức Chủ tịch vào tháng 4.2021, thay thế bằng ông Nguyễn Đạt Hận.

Không chấp nhận mất quyền kiểm soát, đầu năm 2022, Thắng tập hợp nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự như Trần Ngọc Anh và Nguyễn Phi Hùng để kéo đến mỏ cát khai thác trái phép, chiếm lợi nhuận và đe dọa các thành viên góp vốn. Cuối năm 2022, khi công ty quyết định đóng mỏ, ông Hận cùng gia đình liên tục nhận tin nhắn đe dọa.

Đến ngày 2.7.2023, trong một cuộc họp hội đồng thành viên, Nguyễn Phi Hùng công khai đe dọa ông Hận. Chỉ 5 ngày sau, sáng 7.7.2023, theo kế hoạch của Thắng, Phạm Văn Việt cùng đồng bọn phục kích trước nhà ông Hận trên đường Phan Đăng Lưu (Đà Nẵng), dùng dao tấn công khiến ông Hận bị thương tích 50%.

Sau vụ việc, các đối tượng được bố trí phương tiện và tiền để bỏ trốn, buộc ông Hận phải từ chức, tạo điều kiện để Thắng giành lại ghế Chủ tịch.

Tháng 11.2023, nhóm của Thắng tiếp tục tổ chức “đấu thầu” nội bộ trái pháp luật để thâu tóm quyền khai thác, dùng bạo lực buộc các thành viên khác rút lui và sắp xếp để Trần Ngọc Anh trúng thầu. Khi bị bắt theo lệnh truy nã, Ngọc Anh còn bị phát hiện tàng trữ ma túy.

Hội đồng xét xử đánh giá đây là vụ án có tổ chức, các bị cáo lên kế hoạch chi tiết, phân công rõ ràng, gây hậu quả nghiêm trọng cho doanh nghiệp và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương. Do đó, tòa tuyên mức án nghiêm khắc nhằm răn đe, phòng ngừa chung.