Quảng Bình: Khởi tố đối tượng 16 lần trộm cắp đồ thờ cúng bằng đồng ở nhà thờ họ

VHO- Ngày 1.3, thông tin từ Công an huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Trương Hùng Sơn (44 tuổi) về hành vi trộm cắp tài sản tại các nhà thờ họ trên địa bàn huyện.

Quảng Bình: Khởi tố đối tượng 16 lần trộm cắp đồ thờ cúng bằng đồng ở nhà thờ họ - Anh 1

Theo kết quả điều tra, ngày 18.12.2021, Công an huyện Quảng Trạch tiếp nhận tin báo về việc kẻ gian phá cửa, đột nhập vào nhà thờ họ Trần và họ Võ cùng ở thôn Xuân Kiều, xã Quảng Xuân (Quảng Trạch) trộm tài sản. Kẻ gian đã trộm cắp đồ thờ cúng gồm 4 lư hương, 8 chân đèn cầy, 2 tượng hạc đều bằng đồng và số tiền mặt khoảng 1 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Cơ quan Công an huyện Quảng Trạch đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra. Quá trình điều tra, thu thập thông tin tài liệu, xác định trên địa bàn huyện Quảng Trạch còn xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản khác tại các nhà thờ họ với phương thức, thủ đoạn tương tự.

Quá trình điều tra, truy xét, đến ngày 25.2.2022, Cơ quan điều tra Công an huyện Quảng Trạch đã triệu tập, đấu tranh làm rõ đối tượng gây án là Trương Hùng Sơn (sinh năm 1978, đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã Quảng Sơn, TX Ba Đồn; tạm trú tại phường Bắc Lý, TP Đồng Hới).

Tại cơ quan điều tra, Trương Hùng Sơn khai nhận đã thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản ở các nhà thờ họ trên địa bàn huyện Quảng Trạch. Ngoài ra, đối tượng này còn thực hiện 9 vụ trộm cắp tại các nhà thờ họ khác trên địa bàn TX Ba Đồn và huyện Bố Trạch…

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Trạch đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Trương Hùng Sơn, đồng thời thu hồi tài sản trộm cắp.

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc