Bắt Giám đốc CDC Thừa Thiên Huế

VHO- Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam ông Hoàng Văn Đức, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh này. Vụ việc liên quan đến sai phạm trong đấu thầu thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19, gây thiệt hại tài sản nhà nước.

Bắt Giám đốc CDC Thừa Thiên Huế - Anh 1

Cơ quan cảnh sát điều tra đọc lệnh bắt giữ ông Hoàng Văn Đức- Giám đốc CDC Thừa Thiên Huế. Ảnh: M.H

Ngày 19.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã khởi tố và bắt giam giám đốc và kế toán trường của CDC Thừa Thiên Huế. Việc thực hiện khám xét nhà ở, nơi làm việc của hai người này đã được cơ quan chức năng tiến hành trong tối 18.2.

Ông Hoàng Văn Đức (52 tuổi, trú tại phường Vỹ Dạ, TP.Huế) là giám đốc CDC Thừa Thiên Huế và ông Hà Thúc Nhật (39 tuổi, trú tại phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà) là kế toán trưởng của cơ quan này bị khởi tố và bắt giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bắt Giám đốc CDC Thừa Thiên Huế - Anh 2

Cơ quan công an khám xét nơi làm việc của ông Đức và ông Nhật tại trụ sở CDC Thừa Thiên Huế. Ảnh: M.H

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an đã phát hiện nhiều sai phạm liên quan đến việc mua sắm trang thiết bị, vật tư hóa chất, quần áo bảo hộ phòng chống dịch xảy ra tại CDC Thừa Thiên Huế. Cụ thể, ông Hoàng Văn Đức và Hà Thúc Nhật đã vì vụ lợi dẫn đến vi phạm quy định về đấu thầu trong mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế gây thiệt hại tài sản cho nhà nước.

Cơ quan công an cũng thu giữ được nhiều tài liệu, tiền mặt liên quan đến vụ án khi khám xét nơi ở và làm việc của ông Đức và ông Nhật. Hiện Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc