Cần mạnh tay hơn với tin giả, chiêu "bẩn" trên mạng

VHO- Lai lịch bất hảo, ăn nói “văng mạng”, tục tĩu, từng nhiều lần bị cơ quan chức năng xử phạt về các hành vi vi phạm pháp luật, Bùi Xuân Huấn (hay còn gọi là Huấn hoa hồng) mới đây lại tiếp tục gây bức xúc dư luận khi đăng tải trên trang cá nhân video cắt ghép từ bản tin Chuyển động 24h của TT Tin tức VTV24 về việc từ thiện ủng hộ đồng bào miền Trung.

Cần mạnh tay hơn với tin giả, chiêu

 Video giả mạo có hình ảnh của Bùi Xuân Huấn

Cục An ninh Chính trị nội bộ (Bộ Công an) đã triệu tập Bùi Xuân Huấn để làm rõ vụ việc trên. Tại cơ quan điều tra, Huấn đã thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật và cam kết chịu mọi hình thức xử lý của cơ quan chức năng đưa ra.

Trước đó, trang Fanpage Huấn Hoa Hồng đã đăng tải đoạn video với nhan đề “Các nghệ sĩ chúng ta ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung”. Trong video thật có hình ảnh ca sĩ Mỹ Tâm trao quà cho một cụ bà, tuy nhiên, tại video giả, hình ảnh cụ bà đã bị cắt và thay vào đó là Huấn đang trao mì tôm, áo phao cho đồng bào ở Quảng Trị. Phần cuối, một giọng nữ đọc đè lên bản tin, giới thiệu tiểu sử của Huấn.

Trước sự việc trên, Fanpage của Trung tâm Tin tức VTV24 đã có bài đăng khẳng định đây là một sản phẩm hoàn toàn giả mạo. Ông Lê Quang Minh, Giám đốc TT Sản xuất và Phát triển nội dung số, Đài TH Việt Nam cho biết: “Vụ việc liên quan đến vấn đề ủng hộ đồng bào lũ lụt đang được cả nước quan tâm, cùng với đó, xét thấy tính nghiêm trọng của hành vi này, VTV24 đã lên tiếng vạch trần sự thật và phối hợp với cơ quan chức năng xử lý nghiêm vụ việc”.

Fanpage “Huấn Hoa Hồng” có tới hơn 1,3 triệu lượt người đăng ký theo dõi, mặc dù đã gỡ bỏ đoạn clip, nhưng trước đó, bài đăng đã nhận được hơn 3.500 lượt bình luận và hơn 1.000 lượt chia sẻ từ cộng đồng mạng. Những ngày qua, fanpage Huấn Hoa Hồng cũng liên tục đăng tải lời kêu gọi ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung bằng cách chuyển tiền vào số tài khoản ngân hàng mang tên Bùi Xuân Huấn.

Tiếp cận dưới góc độ văn hóa ứng xử, một số chuyên gia nhận định đây là hành vi rất đáng lên án. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Viện trưởng Viện Văn hóa - Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, hoạt động từ thiện giúp nhân dân miền Trung đang rất được xã hội ủng hộ, thế nhưng, việc Huấn hoa hồng sử dụng phương tiện truyền thông đưa tin sai lệch để khoa trương, đánh bóng tên tuổi là hành vi sai trái. Làm từ thiện phải xuất phát từ chính cái tâm trong sáng, vô vụ lợi, không vì bất kỳ mục đích nào khác ngoài hướng đến giúp ích cho cộng đồng. Núp bóng danh nghĩa từ thiện với mục đích khác rất dễ tạo sự hoài nghi của xã hội cho những người làm từ thiện chân chính.

Chia sẻ thêm quan điểm về văn hóa ứng xử trên mạng xã hội trước những hành vi tương tự như của Huấn hoa hồng, ông Sơn cho rằng, hiện chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý những thông tin từ các phương tiện truyền thông cá nhân. Thời gian qua, không chỉ có câu chuyện của Huấn mà rất nhiều đối tượng đã lợi dụng công nghệ, phương tiện truyền thông để đưa ra những thông tin sai lệch. Công chúng cần cảnh giác, quyết liệt lên án, vạch trần những chiêu trò “bẩn” trên mạng. Vì phương tiện truyền thông là “con dao hai lưỡi”, chứa đựng nhiều thông tin thật, giả lẫn lộn, vì thế, khi tiếp cận, người sử dụng cần rất hết sức tỉnh táo”. 

 ĐÌNH TOÁN

Ý kiến bạn đọc