"Mùa tiểu học cuối cùng" được trao giải thưởng Văn học Hội Nhà văn Việt Nam

VHO - Mùa tiểu học cuối cùng - cuốn sách dành cho thiếu nhi của tác giả Lê Văn Nghĩa vừa được trao giải thưởng Văn học Hội Nhà văn Việt Nam 2021. Đây là một trong 4 tác phẩm của 4 tác giả được trao giải năm 2021.

Mùa tiểu học cuối cùng (do NXB Kim Đồng ấn hành) giống như một thước phim tư liệu về tình bạn, tình thầy trò và cuộc sống của người Sài Gòn những năm 60. Bằng những trải nghiệm và chất liệu sẵn có, là nhóm bạn cùng lớn lên trong xóm lao động nghèo, chuyện trẻ con ở trường tiểu học Bình Tây - nơi nhà văn từng theo học và những lời ăn tiếng nói ngày xưa, cuốn sách đã chạm đến tuổi thơ của rất nhiều người - những ký ức tưởng chừng đã bị phai nhạt bởi thời gian…

Giải thưởng Văn học Hội Nhà văn Việt Nam trao tặng những tác phẩm văn học xuất sắc trong năm cho các thể loại: Thơ, Văn xuôi, Lí luận – phê bình, Văn học dịch và Văn học thiếu nhi. Giải thưởng năm 2021 được trao cho 4 tác phẩm của 4 tác giả. Phần Văn học thiếu nhi có tác phẩm Mùa tiểu học cuối cùng của tác giả Lê Văn Nghĩa.

Nhà văn Lê Văn Nghĩa được biết đến với danh xưng “anh Hai làng trào phúng”. Thế nhưng, trong những năm trở lại đây, ông đã có hàng loạt các đầu sách viết về thời niên thiếu, và Mùa tiểu học cuối cùng là một trong những tác phẩm đó.

Lễ trao giải thưởng Văn học Hội Nhà văn Việt Nam 2021 sẽ diễn ra vào ngày 14.2 tại Hà Nội.

TÙNG THƯ

Ý kiến bạn đọc