Văn Miếu- Quốc Tử Giám bày gần 80 tác phẩm trong triển lãm "Vẽ con mèo"

VHO-Chào đón năm mới Quý Mão 2023, triển lãm “Vẽ con mèo” đã khai mạc tại sân Thái Học, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội). Sự kiện do Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (VICAS) và Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp tổ chức.

Văn Miếu- Quốc Tử Giám bày gần 80 tác phẩm trong triển lãm

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc

Triển lãm “Vẽ con mèo” là sự kiện nối tiếp thử thách minh họa và chiến dịch gây quỹ cùng tên được tổ chức thường niên bởi TiredCity và Vietnam Local Artist Group (VLAG), nhằm hỗ trợ cho Tổ chức giải cứu, giúp đỡ trẻ đường phố, trẻ khuyết tật và trẻ em hoàn cảnh đặc biệt trên khắp Việt Nam (Blue Dragon Children’s Foundation).

Văn Miếu- Quốc Tử Giám bày gần 80 tác phẩm trong triển lãm

Văn Miếu- Quốc Tử Giám bày gần 80 tác phẩm trong triển lãm

Khách quốc tế thích thú với cách thể hiện sáng tạo trong các tác phẩm tại triển lãm

Sau 3 tuần tổ chức, Ban tổ chức đã nhận hơn 900 đơn đăng ký tham gia với hàng trăm tác phẩm minh họa đa dạng màu sắc, thể loại và cách thể hiện khác nhau. Kết quả này không chỉ đóng góp một số tiền lớn cho Blue Dragon thông qua ấn phẩm gây quỹ chính ‘‘Lịch con mèo 2023’’ mà còn cho thấy sự quan tâm của cộng đồng đối với những trẻ em có hoàn cảnh sống khó khăn.

Triển lãm trưng bày gần 80 tác phẩm chọn lọc sau thử thách minh họa, không phân biệt trình độ, lứa tuổi hay phong cách, tích cực đưa các gương mặt hoạ sĩ trẻ tiềm năng đến gần hơn với công chúng.

Văn Miếu- Quốc Tử Giám bày gần 80 tác phẩm trong triển lãm

Triển lãm thu hút nhiều đối tượng công chúng

Hình ảnh con giáp năm 2023 được thể hiện rất thú vị qua các góc nhìn, câu chuyện và sắc thái riêng, từ mèo mướp, mèo đồ, mèo chơi Tết, mèo mực, mèo trong vườn..., đem đến cảm xúc vui vẻ, hài hước cho công chúng nói chung và cộng đồng người yêu sáng tạo nói riêng trong những ngày Tết đến Xuân về. Nhiều tác giả còn kể những câu chuyện thú vị về nhân vật trong tác phẩm, về ý tưởng sáng tạo cũng như thông điệp, mong ước muốn gửi gắm thông qua tác phẩm và hình tượng mèo.

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam chia sẻ, đây là một trong những  triển lãm rất thú vị nhân dịp đón Xuân Quý Mão. Cách thể hiện của đội ngũ sáng tạo còn cho thấy không gian này là nơi gặp gỡ giữa cái cũ và cái mới, giới thiệu đến công chúng hình ảnh linh vật của năm nay qua cái nhìn của giới trẻ.

Văn Miếu- Quốc Tử Giám bày gần 80 tác phẩm trong triển lãm

Văn Miếu- Quốc Tử Giám bày gần 80 tác phẩm trong triển lãm

Những hình ảnh đẹp, sống động, khỏe khoắn, cá tính của những “nhân vật” trong từng bức tranh chứa đựng năng lượng sáng tạo mới, đồng thời là sự chuyển hóa những giá trị văn hóa truyền thống với một góc nhìn mới, góp phần tạo nên những giá trị đương đại  đầy sức sáng tạo.

TS. Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho rằng, triển lãm “Vẽ con mèo” là một trong những bước hiện thực hóa định hướng đưa Văn Miếu- Quốc  Tử Giám thành một không gian sáng tạo, là nơi tạo cảm hứng cho các bạn sáng tạo trẻ trưng bày, tổ chức các hoạt động sáng tạo…

Văn Miếu- Quốc Tử Giám bày gần 80 tác phẩm trong triển lãm

Văn Miếu- Quốc Tử Giám bày gần 80 tác phẩm trong triển lãm

Triển lãm diễn ra từ 17- 29.1.2023 tại Văn Miếu- Quốc Tử Giám, sau đó tiếp tục diễn ra tại VICAS Art Studio, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam từ ngày 31.1 – 28.2.2023.

THẢO PHƯƠNG

Ý kiến bạn đọc