Chiến dịch 500 ngày đêm: 2.120 hài cốt liệt sĩ, hơn 13.800ha bom mìn được rà phá

MẠNH LÊ

VHO - Tính đến ngày 3.9, Chiến dịch 500 ngày đêm đã tìm kiếm, quy tập 2.120 hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu 174.430 mộ liệt sĩ phục vụ giám định ADN và rà phá hơn 13.800ha bom mìn, vật nổ trên cả nước.

Chiến dịch 500 ngày đêm: 2.120 hài cốt liệt sĩ, hơn 13.800ha bom mìn được rà phá - ảnh 1
Chiến dịch 500 ngày đêm đã quy tập 2.120 hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu 174.430 mộ và rà phá hơn 13.800ha bom mìn

Quy tập 2.120 hài cốt liệt sĩ

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tính đến ngày 3.9, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập 2.120 hài cốt liệt sĩ, đạt khoảng 30% mục tiêu Chiến dịch 500 ngày đêm.

Trong số này, có 1.096 hài cốt được tìm kiếm trong nước, 174 hài cốt tại Lào và 850 hài cốt tại Campuchia.

Một số địa bàn ghi nhận kết quả nổi bật. Tại Tuyên Quang, lực lượng chức năng phát hiện 5 mộ tập thể với khoảng 23 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Vị Xuyên. Tại Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM, lực lượng đã quy tập 553 hài cốt liệt sĩ.

Cùng với tìm kiếm, quy tập, các địa phương đã tổ chức 18 lễ truy điệu, đón 892 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Lấy mẫu ADN đạt 81,6%, rà phá hơn 13.800ha bom mìn

Công tác lấy mẫu phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đạt 174.430 mộ, tương đương 81,6% tiến độ. Trong đó, 120.442 mộ đủ điều kiện lấy mẫu và 53.988 mộ chưa đủ điều kiện.

Bộ Công an đã thu nhận mẫu sinh phẩm của 265.761 thân nhân liệt sĩ; 71.102 mẫu đã được phân tích và 66.909 mẫu được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu phục vụ đối sánh ADN.

Đến ngày 3.9, các lực lượng đã rà phá 13.803,1/22.725ha bom mìn, vật nổ, đạt 60,74% kế hoạch. Riêng vùng lõi Vị Xuyên, Tuyên Quang, đã rà phá 4.200,5/4.460ha, đạt 91,18%.