161,9 tỉ USD hàng Trung Quốc vào Việt Nam: Vì sao nhập siêu tới 107,7 tỉ USD?

MẠNH LÊ

VHO - 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam nhập khẩu 161,9 tỉ USD hàng hóa từ Trung Quốc, trong khi xuất khẩu sang thị trường này đạt 54,2 tỉ USD. Vì sao khoảng cách thương mại lên tới 107,7 tỉ USD, và những mặt hàng nào đang tạo ra con số đáng chú ý này?

Hàng Trung Quốc vào Việt Nam đạt 161,9 tỉ USD, nhập siêu 107,7 tỉ USD
8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam nhập khẩu 161,9 tỉ USD hàng hóa từ Trung Quốc

161,9 tỉ USD hàng Trung Quốc vào Việt Nam

8 tháng đầu năm 2026, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc đạt 161,9 tỉ USD, tăng 37,3% so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, xuất khẩu sang thị trường này đạt 54,2 tỉ USD, đưa mức nhập siêu lên 107,7 tỉ USD.

Đáng chú ý, phần lớn giá trị nhập khẩu tập trung ở những nhóm hàng gắn với hoạt động sản xuất. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện dẫn đầu với 59,2 tỉ USD; tiếp đến là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác với 30,5 tỉ USD. Vải các loại đạt 7,1 tỉ USD.

Riêng hai nhóm điện tử và máy móc đã đạt 89,7 tỉ USD, chiếm hơn một nửa tổng kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc. Con số này cho thấy nguồn cung từ thị trường Trung Quốc đang giữ vai trò rất lớn đối với chuỗi sản xuất của Việt Nam.

Vì sao Việt Nam nhập siêu tới 107,7 tỉ USD?

Ở chiều xuất khẩu, Việt Nam cũng bán sang Trung Quốc lượng hàng đáng kể. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 17,2 tỉ USD; điện thoại và linh kiện đạt 9,59 tỉ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 4,5 tỉ USD.

Bức tranh thương mại vì thế xuất hiện một nghịch lý: Việt Nam vừa xuất khẩu các sản phẩm điện tử, máy móc sang Trung Quốc, vừa nhập khẩu lượng hàng có giá trị lớn hơn nhiều ở chính các nhóm này.

Khoảng cách 107,7 tỉ USD không đơn thuần là câu chuyện mua nhiều hơn bán. Cơ cấu số liệu cho thấy Trung Quốc đang cung cấp một lượng lớn máy móc, linh kiện, điện tử, vải và các đầu vào khác cho sản xuất tại Việt Nam. Trong khi đó, hàng xuất khẩu sang Trung Quốc có cơ cấu và quy mô chưa tương xứng.

Đây cũng là lý do bài toán nâng tỉ lệ nội địa hóa, phát triển công nghiệp hỗ trợ và đa dạng hóa nguồn cung ngày càng đáng chú ý, nếu Việt Nam muốn thu hẹp khoảng cách thương mại với thị trường này.