Trao kỷ niệm chương cho Đại sứ Việt Nam tại Anh và Slovakia

Sáng 13.12, thay mặt lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Lê Khánh Hải đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho ông Nguyễn Văn Thảo, Đại sứ Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len nhiệm kỳ 2014-2017 và bà Hồ Đắc Minh Nguyệt, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hoà Slovakia nhiệm kỳ 2014-2017 vì những đóng góp trong công tác quảng bá văn hoá, thể thao và du lịch của Việt Nam trên địa bàn trong nhiệm kỳ công tác.

Các Đại sứ bày tỏ vinh dự và cảm ơn Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã quan tâm, phối hợp thực hiện nhiều chương trình xúc tiến, giới thiệu hình ảnh Việt Nam tại Anh và Slovakia , góp phần tăng cường quan hệ hợp hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam và các nước này.

Trao kỷ niệm chương cho Đại sứ Việt Nam tại Anh và Slovakia - Anh 1

Ảnh: Thứ trưởng Lê Khánh Hải tại Lễ trao kỷ niệm chương cho hai Đại sứ


Thứ trưởng Lê Khánh Hải chúc mừng các Đại sứ và đề nghị các Đại sứ dù ở trên cương vị nào sẽ tiếp tục quan tâm thúc đẩy sự nghiệp phát triển văn hoá, thể thao và du lịch, đặc biệt tăng cường các chương trình, kế hoạch hợp tác giữa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Bộ Ngoại giao trong công tác giới thiệu hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Trong thời gian nhiệm kỳ của mình, Đại sứ Nguyễn Văn Thảo đã chủ động và tích cực tổ chức nhiều hoạt động quảng bá đất nước, trong đó phải kể đến một số hoạt động lớn như Lễ hội Khám phá Việt Nam năm 2015 tại công viên Potter Fields bên cạnh Cầu tháp London và Tòa thị chính London, thu hút hơn 80.000 lượt người tham dự; Ngày Văn hoá Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại Cộng hoà Ai-len năm 2016 nhân dịp kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước; hỗ trợ hoạt động xúc tiến du lịch của các địa phương, doanh nghiệp cùng nhiều các hoạt động xúc tiến văn hoá và du lịch khác.

Đại sứ Hồ Đắc Minh Nguyệt chia sẻ, bà nhận nhiệm kỳ công tác đầu tiên tại Liên Xô (cũ) là Tuỳ viên của Phòng Văn hoá. Sau đó, trong thời gian làm Đại sứ tại Ukraina và Slovakia đã phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Những ngày Văn hoá Việt Nam và nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá khác. Theo Đại sứ Nguyệt, những hoạt động ngoại giao văn hoá là nhịp cầu nối dài tình hữu nghị, góp phần làm nên những thành tựu ngoại giao chung của đất nước.

P.V
 

Ý kiến bạn đọc