Mỹ - Trung Quốc giảm mạnh thuế quan:

Thúc đẩy thị trường toàn cầu

MINH PHẠM

VHO - Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí giảm mạnh thuế quan đối với hàng hóa của nhau trong thời gian ban đầu là 90 ngày, qua đó giúp giảm nhiệt căng thẳng thương mại, thúc đẩy thị trường toàn cầu và tạo cơ hội cho các cuộc đàm phán tiếp theo.

Thúc đẩy thị trường toàn cầu - ảnh 1
Chứng khoán châu Á chuyển biến tích cực sau khi Mỹ và Trung Quốc đồng ý giảm mạnh thuế áp với hàng hóa của nhau trong thời gian 90 ngày

Theo tuyên bố chung của hai nước được công bố, việc điều chỉnh thuế quan được áp dụng trước ngày 14.5. Mức thuế tổng hợp 145% của Mỹ đối với phần lớn hàng nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ giảm xuống còn 30% bao gồm cả mức thuế áp dụng đối với fentanyl.

Trong khi đó, thuế quan 125% mà Trung Quốc áp lên hàng hóa Mỹ sẽ giảm xuống còn 10%. Tuyên bố chung cũng nêu rõ, hai bên sẽ thiết lập một cơ chế để tiếp tục duy trì các cuộc đối thoại về quan hệ kinh tế và thương mại trong thời gian tới.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định: “Chúng tôi đã có một cuộc trao đổi rất hiệu quả và thực chất về các bước tiến trong vấn đề fentanyl. Hai bên đều đồng thuận rằng không bên nào mong muốn tách rời hoàn toàn nền kinh tế”.

Động thái này được xem là một bước tiến quan trọng nhằm làm dịu cuộc chiến thuế quan, vốn đã gây tổn thất nghiêm trọng đối với hoạt động thương mại xuyên Thái Bình Dương.

Trước đó, cả Mỹ và Trung Quốc đều báo cáo đã đạt được “tiến triển đáng kể” trong các cuộc đàm phán, qua đó giúp ổn định thị trường và kéo giá cổ phiếu Trung Quốc phục hồi mạnh mẽ sau đợt lao dốc kể từ khi Tổng thống Donald Trump công bố quyết định áp thuế vào ngày 2.4.

Trong một phát biểu bằng văn bản ngay sau khi Trung Quốc và Mỹ công bố các kết quả đàm phán tại Geneva (Thụy Sỹ), người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, cuộc hội đàm kinh tế, thương mại cấp cao giữa hai bên đã đạt được tiến triển thực chất và giảm đáng kể mức thuế quan song phương.

Theo người phát ngôn, động thái này phù hợp với kỳ vọng của các nhà sản xuất và người tiêu dùng hai nước, cũng phù hợp với lợi ích chung của cả hai nước và thế giới.

Người phát ngôn đánh giá, tuyên bố chung đạt được sau đàm phán là bước tiến quan trọng hướng tới giải quyết bất đồng thông qua đối thoại và tham vấn bình đẳng, đặt nền tảng và tạo điều kiện cho sự hợp tác sâu sắc hơn.

Các nhà đầu tư toàn cầu vui mừng trước bước đột phá trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc. Thị trường chứng khoán trên toàn thế giới tăng điểm, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông (Trung Quốc) tăng 3,4%.

Tại châu Âu, chỉ số DAX của Đức và CAC của Pháp lần lượt tăng 1,2% và 1%. Chỉ số FTSE của London (Anh) tăng 0,3%. Hợp đồng tương lai của Mỹ cũng tăng. Chỉ số Dow Jones mở cửa tăng 2,1%, trong khi hợp đồng tương lai của S&P 500 và Nasdaq thiên về công nghệ lần lượt tăng 2,7% và 3,6%.

Đồng USD cũng tăng giá sau bước đột phá trong các cuộc đàm phán thương mại. Chỉ số USD ICE, đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ các loại tiền tệ chính, tăng 1,3% lên 102 USD. Dầu thô Brent, chuẩn mực dầu mỏ toàn cầu, được giao dịch ở mức cao hơn 2,8%.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cũng cho biết, Washington mong muốn xây dựng một quan hệ thương mại cân bằng hơn với Bắc Kinh.

Nhà Trắng ban đầu đã gọi thỏa thuận này là một “thỏa thuận thương mại” trong tuyên bố vào ngày 12.5, nhưng hiện vẫn chưa rõ hai bên đã thống nhất được những mục tiêu cụ thể nào và sẽ mất bao lâu để hoàn tất thỏa thuận.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc