Thủ phủ hoa cúc miền Trung: Hoa chưa nở đã bán gần hết, giá Tết tăng mạnh

NHƯ ĐỒNG

VHO - Tết còn hơn một tháng, nhưng tại làng hoa Nghĩa Hiệp – thủ phủ hoa cúc miền Trung (Quảng Ngãi), hàng trăm nghìn chậu cúc đã được thương lái đặt mua ngay từ trong vườn. Trong bối cảnh nguồn cung sụt giảm, nhu cầu tăng cao, giá hoa cúc Tết năm nay tăng từ 10.000–50.000 đồng/chậu, mở ra triển vọng một vụ Tết được mùa, được giá cho người trồng hoa.

Thủ phủ hoa cúc miền Trung: Hoa chưa nở đã bán gần hết, giá Tết tăng mạnh - ảnh 1
Những chậu cúc xanh lá, căng nụ được thương lái đặt mua từ sớm

Thị trường hoa cúc Tết năm nay tại làng hoa Nghĩa Hiệp, xã Vệ Giang (Quảng Ngãi) ghi nhận những tín hiệu khởi sắc rõ nét. Dù còn khoảng một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, song hàng trăm nghìn chậu hoa cúc tại đây đã được thương lái đặt cọc, mua sạch ngay từ khi cây còn “ngậm nụ”.

Quảng Ngãi: Chong đèn thâu đêm “nuôi” hoa cúc Tết

Quảng Ngãi: Chong đèn thâu đêm “nuôi” hoa cúc Tết

VHO - Để hoa cúc nở đúng dịp Tết, các hộ dân làng hoa Nghĩa Hiệp, xã Vệ Giang (Quảng Ngãi) dùng phương pháp chong đèn điện thắp sáng. Đây là một kĩ thuật cơ bản nhằm biến đêm thành ngày cho hoa phát triển như ý muốn.

Theo các nhà vườn, cùng thời điểm này năm ngoái, hoạt động giao dịch gần như “đóng băng”. Trái ngược hoàn toàn, năm nay hoa chưa nở đã bán hết, tạo tâm lý yên tâm cho nông dân ngay từ sớm.

Ông Bùi Đình Hoàng (thôn Đồng Viên, xã Vệ Giang) cho biết, gia đình ông trồng hơn 1.500 chậu hoa cúc với nhiều kích cỡ từ 50cm đến 1m.

“Dù còn cả tháng nữa mới đến Tết, nhưng toàn bộ số hoa đã được thương lái từ Quảng Nam đặt mua hết. Không chỉ vườn tôi mà hầu hết các vườn trong thôn đều đã có người đặt cọc. Giá năm nay cao hơn, nên ai cũng phấn khởi”, ông Hoàng chia sẻ.

Thủ phủ hoa cúc miền Trung: Hoa chưa nở đã bán gần hết, giá Tết tăng mạnh - ảnh 3
Hơn 1.500 chậu hoa cúc của gia đình ông Bùi Đình Hoàng đã được thương lái đặt mua

Không chỉ tiêu thụ thuận lợi, mặt bằng giá hoa cúc Tết tại Nghĩa Hiệp năm nay cũng tăng đáng kể so với vụ trước. Anh Nguyễn Hữu Phước, một hộ trồng hơn 1.500 chậu cúc tại thôn Đồng Viên cho hay, toàn bộ vườn hoa của gia đình đã được thương lái đặt cọc từ giữa tháng trước.

“Đầu vụ mưa nhiều khiến hoa bị nấm bệnh, hao hụt lớn. Nhưng cuối vụ thời tiết thuận lợi, hoa phát triển tốt, nở đúng dịp Tết. Nhờ chất lượng hoa đẹp, dáng đều, nụ to nên giá bán cao hơn mọi năm. Trừ chi phí, gia đình tôi lãi cả trăm triệu đồng”, anh Phước nói.

Thủ phủ hoa cúc miền Trung: Hoa chưa nở đã bán gần hết, giá Tết tăng mạnh - ảnh 4
Nhờ chất lượng hoa đẹp, dáng đều, nụ to nên giá bán cao hơn mọi năm

Theo các nhà vườn, chi phí đầu vào năm nay tăng mạnh, đặc biệt là phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Mưa kéo dài đầu vụ cũng khiến tỷ lệ hao hụt cao hơn so với trung bình nhiều năm.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, mưa lũ tại nhiều địa phương khác đã làm giảm diện tích trồng hoa, khiến nguồn cung toàn thị trường sụt giảm. Trong bối cảnh nhu cầu hoa Tết vẫn duy trì ở mức cao, giá hoa cúc được đẩy lên, bù đắp chi phí và mang lại biên lợi nhuận tích cực cho người trồng.

“Nguồn cung giảm trong khi nhu cầu tăng là yếu tố chính khiến giá hoa năm nay cao hơn. Hoa đẹp, cây khỏe, nụ đều thì càng được thương lái trả giá tốt”, anh Phước phân tích.

Theo ghi nhận, mặt bằng giá hoa cúc Tết năm nay tại Nghĩa Hiệp tăng từ 10.000 – 50.000 đồng/chậu, tùy kích cỡ và chất lượng. Cụ thể, hoa cúc size 50cm được thu mua với giá khoảng 140.000 – 150.000 đồng/chậu, tăng 10.000 – 20.000 đồng so với năm ngoái.

Loại size 80cm có giá khoảng 500.000 đồng/chậu. Riêng hoa cúc size 1m dao động từ 1,2 – 1,4 triệu đồng/chậu, tăng 30.000 – 50.000 đồng/chậu.

Thủ phủ hoa cúc miền Trung: Hoa chưa nở đã bán gần hết, giá Tết tăng mạnh - ảnh 5
Người trồng hoa đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng

Với mức giá này, các hộ trồng từ 1.000 – 1.500 chậu hoa cúc size nhỏ và vừa có thể thu lãi hàng trăm triệu đồng sau khi trừ chi phí. Những hộ chuyên trồng chậu lớn size 1m, sản lượng cao, lợi nhuận ước đạt từ vài trăm triệu đồng.

Theo ước tính của người dân địa phương, đến thời điểm hiện tại đã có hơn 80% tổng sản lượng hoa cúc Tết của làng Nghĩa Hiệp được thương lái đặt cọc, mua trước. Người trồng hoa đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng, tập trung đảm bảo hoa nở đúng thời điểm, đạt chất lượng tốt nhất khi xuất bán.

Thủ phủ hoa cúc miền Trung: Hoa chưa nở đã bán gần hết, giá Tết tăng mạnh - ảnh 6
Giá hoa tăng nhờ cầu mạnh, cung bị thu hẹp

Làng hoa Nghĩa Hiệp hiện có khoảng 500 hộ trồng hoa, mỗi năm cung ứng cho thị trường trong và ngoài tỉnh hơn 250.000 chậu hoa cúc các loại. Tháng 1.2023, nhãn hiệu “Hoa Nghĩa Hiệp” đã được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận, trở thành làng hoa đầu tiên của Quảng Ngãi đạt được chứng nhận này.

Việc hoa cúc Tết được tiêu thụ sớm, giá bán tăng và đầu ra ổn định không chỉ giúp người nông dân yên tâm sản xuất, mà còn mở ra kì vọng về một vụ Tết được mùa, được giá.