Gia Lai: Nỗ lực chống hạn, cứu cây trồng
VHO - Trước diễn biến bất thường của thời tiết nắng nóng và nguy cơ thiếu nước sản xuất, sinh hoạt, hiện chính quyền các địa phương, các ngành chức năng và nông dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang tích cực tập trung chống hạn, tích trữ nước ngọt, đảm bảo nguồn điện cho người dân sản xuất, sinh hoạt...
Nỗ lực đưa nước về cứu cây trồng
Nông dân vùng mía thiệt hại lớn
Vừa bước vào mùa khô, tuy nhiên tại nhiều địa phương tại Gia Lai xảy ra nắng nóng cục bộ khiến nhiều cánh đồng khô khốc, sông, suối, các hồ đập chứa nước đều cạn khô. Riêng tại khu vực phía Đông nam của tỉnh gồm các huyện Ayun Pa, Ia Pa, Kong Chro, Đak Pơ, Kbang và thị xã An Khê… nơi có nhiều diện tích trồng mía với hơn 50.000ha đang từng ngày đối mặt với tình trạng hạn hán kéo dài trong nhiều ngày qua.
Tình trạng nắng nóng kéo dài đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc sự sinh trưởng, phát triển của cây mía, khiến cây mía trổ cờ sớm, mất trữ đường... các yếu tố này khiến cả ngàn nông dân trong vùng nguyên liệu đứng trước nguy cơ giảm nguồn thu nhập từ mía.
Tính toán về mức độ thiệt hại kinh tế của nông dân trồng mía, theo ông Nguyễn Hoàng Phước - Phó Giám đốc Nhà máy đường An Khê cho rằng: nếu thời tiết cứ nắng nóng kéo dài thì chắc chắn sản lượng mía toàn vùng giảm năng suất từ 25 - 30%, tương đương 450.000 - 500.000 tấn. Với giá niên yết mua vào ở thời điểm hiện tại là 800.000 đồng/tấn mía cây thì bà con nông dân trồng mía đã mất đến vài trăm tỷ đồng.
Tận dụng mọi nguồn nước để cứu cây trồng
Khan hiếm nước sạch
Bên cạnh tình trạng nắng nóng gây thiệt hại tại các vùng chuyên canh cây nông nghiệp mà trực tiếp là cây cà phê, mía, thì tại khu vực này nhiều nơi đang đối mặt với tình trạng khan hiếm nguồn nước tưới cho các loại cây trồng ngắn ngày khác. Tuy nhiên, điều người dân lo lắng nhất là nước sinh hoạt, có nơi nhiều dòng suối đã khô cạn. Sông Ba đoạn chảy qua thị xã An Khê mực nước thấp ở mức nghiêm trọng khiến cho việc cung cấp nước sinh hoạt cho dân đang gặp nhiều khó khăn.
Chính nguồn nước các nơi đổ về quá ít so với thời điểm các năm trước nên hoạt động của thủy điện này đang phải hoạt động cầm chừng và sẽ thực hiện điều tiết cho nhà máy nước hoạt động đủ để cung cấp cho nhân dân trong vùng.
Theo ông Đỗ Đức Hoài - Phó Giám đốc Nhà máy thủy điện An Khê – Kanak: vào thời điểm này các năm trước, hồ Kanak luôn ở mức trung bình 290 - 300 triệu m3, nhưng hiện tại, dung tích hồ chứa chỉ còn khoảng 20 - 30 triệu m3 nước; rất thấp. Ở mực nước chết, phía nhà máy thủy điện An Khê (công suất 13 MW) buộc dừng phát điện ngay từ đầu năm 2019 để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho Nhà máy nước Sài Gòn - An Khê.
Về phía nhà máy nước tại thị xã An Khê, ông Nguyễn Vĩnh Thi - Phó Giám đốc cho biết: Trước tình hình khô hạn này, đơn vị đã lên phương án trang bị phao nổi, đưa đường ống lấy nước ra xa hơn phía bờ hồ khoảng 200m nhằm chủ động hơn trong việc bơm nước vào xử lý, góp phần đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho người dân”.
Theo dự báo từ Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây nguyên, các địa phương thuộc khu vực phía Đông và Đông nam của tỉnh Gia Lai dự báo đến giữa tháng 6/2019 mới có mưa, do vậy khu vực này sẽ là nơi ảnh hưởng nghiêm trọng gây thiếu nước, khô hạn nhiều nơi bởi thời tiết cực đoan do gánh chịu ảnh hưởng của El Nino.
Hiện tại, phía tỉnh Gia Lai đã có sự chỉ đạo tích cực đến các địa phương của tỉnh để tổ chức rà soát các công trình thủy lợi đồng thời khuyến cáo người dân trong vùng chủ động theo dõi, chuyển đổi cây trồng phù hợp với thời tiết tránh thiệt hại về kinh tế.
Chính quyền, người dân đang nỗ lực chống hạn, cứu cây trồng
Chủ động nguồn điện phục vụ nhân dân
Trước diễn biến bất lợi về thời tiết dẫn đến khô hạn ở nhiều nơi, do vậy, việc tận dụng nguồn nước ở xa với các thiết bị điện bơm tưới gia tăng trong mùa khô, phía Công ty Điện lực Gia Lai đã chủ động thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và không để xảy ra sự cố do nhu cầu sử dụng tăng cao.
Theo ông Phạm Anh Cường - Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty điện lực Gia Lai: để chủ động nguồn điện do nhu cầu sử dụng các thiết bị bơm tưới của người dân tăng và tránh ảnh hưởng đến các trạm biến áp thường bị quá tải, đảm bảo an toàn cho hệ thống điện. Do vậy, phía điện lực Gia Lai đã hoán chuyển các máy biến áp non tải và quá tải, khắc phục tình trạng quá tải cục bộ tại các trạm biến áp phụ tải khu vực bơm tưới, bảo đảm cấp điện ổn định, đồng thời góp phần giảm tổn thất điện năng.
Qua kiểm tra từ phía Công ty điện Gia Lai, các trạm biến áp trung gian Hàm Rồng cấp điện cho phụ tải khu vực Pleiku, Đak Đoa, Chư Prông và Chư Pah đang đầy tải. Do đó, ngành Điện đã nhanh chóng nghiệm thu và đưa vào vận hành Nhà máy thủy điện Plei Keo (công suất 10,5 MW) góp phần chống quá tải trạm biến áp trung gian này. Trước đó, để cấu trúc lưới điện khu vực huyện Chư Sê ngày càng hợp lý, cuối năm 2018, Công ty đã xây dựng xong đường dây mạch vòng giữa các xuất tuyến đảm bảo cấp điện cho phụ tải khu vực các xã Bar Măih, Bờ Ngoong, Ia Tiêm, Chư Pơng.
Đảm bảo nguồn điện cho sản xuất sinh hoạt
Trước sự chuẩn bị và chủ động chuyển đổi đã góp phần ổn định nguồn điện áp tại các khu vực, góp phần phục vụ nhu cầu tưới cho cây trồng và phục vụ sinh hoạt cho bà con nhân dân. Ông Nguyễn Bá Thuần, trú xã Ia Sao, huyện Ia Grai (Gia Lai) vui vẻ nói: Nắng nóng đã khổ, nhưng không có nước bơm tưới cho cây, phục vụ sinh hoạt lại càng khó khăn hơn với những hộ dân ở xa trung tâm như chúng tôi. Rất vui là từ đầu năm 2019 đến nay, bà con trong vùng liên tục sử dụng các thiết bị bơm tưới có công suất lớn để đẩy nước đi với khoảng cách rất xa, nhưng không thấy bị sự cố nào bởi mất điện hay tụt điện áp. Phía điện lực chủ động về điện lưới ổn định cho dân thì quá tốt rồi, chỉ mong là mưa sớm đổ xuống cho dân bớt khổ.
NGUYỄN GIÁC