Chi phí tăng, giá giảm: Người trồng tỏi Lý Sơn đối mặt áp lực kép
VHO - Vụ tỏi Đông Xuân tại Lý Sơn (Quảng Ngãi) được mùa nhưng giá giảm sâu, chỉ còn 30.000–40.000 đồng/kg. Trong khi chi phí sản xuất tăng cao, nhiều nông dân đối mặt nguy cơ không có lãi.

Vụ tỏi Đông Xuân 2025 – 2026 tại Lý Sơn ghi nhận tín hiệu tích cực về năng suất khi toàn đặc khu xuống giống khoảng 314ha. Nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi, ít sâu bệnh, nhiều diện tích đạt năng suất cao, bình quân từ 500 – 600 kg/sào, sản lượng toàn vụ ước đạt khoảng 80 tạ/ha.
Quảng bá văn hóa, du lịch Lý Sơn thông qua câu chuyện kể về cây tỏi
Tuy nhiên, nghịch lý “được mùa, mất giá” tiếp tục lặp lại. Giá tỏi tươi hiện chỉ dao động 30.000 – 40.000 đồng/kg, giảm sâu so với các năm trước và thấp hơn đáng kể so với ngưỡng hòa vốn của người trồng.
Trong bối cảnh chi phí sản xuất tăng mạnh, trung bình khoảng 20 triệu đồng/sào, mức giá này khiến đa số hộ dân không có lãi, thậm chí đối mặt nguy cơ thua lỗ.

Theo ghi nhận, đến thời điểm hiện tại, nông dân đã thu hoạch hơn 50% diện tích. Dù sản lượng cao, nhưng thị trường tiêu thụ thiếu ổn định khiến giá thu mua bấp bênh, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh tế của cây trồng chủ lực tại địa phương.
Ông Nguyễn Có, một hộ trồng tỏi tại Lý Sơn cho biết, giá bán hiện cao nhất cũng chỉ 40.000 đồng/kg, nên hầu như không có lãi. Thông thường phải đạt 60.000 – 70.000 đồng/kg thì người dân mới có thu nhập sau khi trừ chi phí.

Tương tự, bà Mai Thị Bá cho biết một phần diện tích tỏi của gia đình bị mất trắng, phần còn lại phải nỗ lực chăm sóc để tăng sản lượng. Chi phí đầu tư cho mỗi sào hiện lên tới gần 15 triệu đồng, bao gồm giống, phân bón, nước tưới và công lao động. “Giá bán thấp hơn nhiều so với trước đây, nên người trồng gần như không có lợi nhuận”, bà Bá nói.
Trước thực trạng này, chính quyền địa phương nhận định việc tìm kiếm đầu ra ổn định cho sản phẩm tỏi đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Các giải pháp như tăng cường liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ, xây dựng chuỗi giá trị, mở rộng thị trường và đẩy mạnh thương hiệu tỏi Lý Sơn được xem là hướng đi quan trọng nhằm hạn chế tình trạng “được mùa, mất giá”.

Tỏi không chỉ là nông sản chủ lực mà còn gắn bó lâu đời với sinh kế của người dân Lý Sơn. Việc ổn định đầu ra và nâng cao giá trị sản phẩm không chỉ giúp cải thiện thu nhập cho nông dân mà còn góp phần phát triển kinh tế bền vững cho địa phương trong dài hạn.

RSS