Sân bay Điện Biên lần đầu tiên trong lịch sử đón máy bay cỡ lớn

VHO - Sáng nay 1.12, máy bay Airbus A321 mang số hiệu VN-A396 đã hạ cánh xuống mặt đường băng sân bay Điện Biên. Sự kiện này là dấu mốc đặc biệt lần đầu tiên trong lịch sử khi sân bay này đón nhận thành công một máy bay cỡ lớn, hiện đại.

Sân bay Điện Biên lần đầu tiên trong lịch sử  đón  máy bay cỡ lớn - Anh 1

Việc đưa vào khai thác an toàn máy bay phản lực tại sân bay Điện Biên mở ra cơ hội phát triển mới cho kinh tế, xã hội của tỉnh Điện Biên

Đây là chuyến bay VN1802 do Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines khai thác, cất cánh từ thủ đô Hà Nội lúc 10h00 và hạ cánh xuống sân bay Điện Biên sau gần 1 tiếng bay.

Sau thành công của chuyến bay đầu tiên này, từ ngày mai 2.12, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục khai thác các chuyến bay thương mại đến, đi từ sân bay Điện Biên. Trong giai đoạn đầu, Hãng hàng không Quốc gia sẽ khai thác hàng ngày đường bay giữa Hà Nội và Điện Biên với tần suất 7 chuyến/tuần. Về lịch trình, chuyến bay VN1802 sẽ khởi hành từ Hà Nội lúc 13h05, hạ cánh tại Điện Biên lúc 14h05. Chiều ngược lại, chuyến bay VN1803 sẽ cất cánh từ Điện Biên lúc 14h45, hạ cánh tại Hà Nội lúc 15h35.

Vietnam Airlines hiện triển khai giá vé ưu đãi (đã bao gồm thuế, phí) từ Hà Nội đi Điện Biên với hạng ghế Phổ thông chỉ từ 725.000 đồng/chiều và hạng ghế Thương gia chỉ từ 1.909.000 đồng/chiều. Vé được mở bán từ nay đến hết ngày 28.12.2023 và áp dụng cho các chuyến bay khởi hành từ ngày 2.12.2023 đến hết ngày 28.12.2023. Khách hàng có thể mua vé tại các phòng vé, đại lý chính thức hoặc trên website, ứng dụng di động của Vietnam Airlines.

Sân bay Điện Biên lần đầu tiên trong lịch sử  đón  máy bay cỡ lớn - Anh 2

Từ hôm nay, Sân bay Điện Biên đủ khả năng tiếp nhận các máy bay cỡ lớn

Trước đó, do đặc thù quy mô nhỏ hẹp, sân bay Điện Biên chỉ phù hợp với dòng máy bay cỡ nhỏ như ATR-72, Embraer 190... Để có thể tiếp nhận các máy bay cỡ lớn, hiện đại,  Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên được khởi công ngày 22.1.2022 với tổng mức đầu tư là hơn 1.467 tỉ đồng từ nguồn vốn của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam. Dự án gồm đường cất hạ cánh 35-17 kích thước 2400mx45m, sân quay 2 đầu, kết cấu bê tông xi măng đảm bảo khai thác máy bay A320/A321 hoặc tương đương; lề vật liệu rộng mỗi bên 7,5m, dải hãm phanh 2 đầu đường cất hạ cánh kích thước 60x100m và xây dựng hệ thống đèn tiếp cận CAT I... Công suất khai thác nhà ga hành khách 500.000 khách/năm. Nhà ga được thiết kế gồm 2 tầng, trong đó tầng 1 bao gồm: Khu vực mái sảnh, khu vực hành khách đi và khu vực hành khách đến. Tầng 2 là khu vực phòng chờ, phòng khách hạng thương gia, khu vực dịch vụ thương mại và các khu vực phụ trợ.

Đến thời điểm hiện tại, Cảng hàng không Điện Biên đã nâng quy mô đường cất hạ cánh lên độ dài 2.400m, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cho máy bay Airbus A321, A320 và các dòng tương đương. Việc đưa vào khai thác an toàn máy bay phản lực tại sân bay Điện Biên được coi là cột mốc quan trọng trong ngành hàng không Việt Nam, cũng như mở ra cơ hội phát triển mới cho kinh tế, xã hội của tỉnh Điện Biên.

HOÀNG ANH

Ý kiến bạn đọc