Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Truyền hình trên Internet : "Mảnh đất lắm người nhiều ma"

Thứ Hai 12/06/2017 | 14:32 GMT+7

VH- Triển lãm Quốc tế Phim và Công nghệ Truyền hình VN – Telefilm 2017 đã diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn. Bên cạnh các hoạt động triển lãm, giới thiệu công nghệ mới... Telefilm 2017 tổ chức hội thảo về Tương lai phát triển truyền hình trên Internet tại VN.

Không thể phủ nhận, ngành truyền hình nói riêng cũng như các cơ quan báo chí truyền thống hiện nay đã và đang đối mặt với sự bùng phát mạnh mẽ của mạng xã hội. Tuy nhiên, sự phát triển về công nghệ tin học cũng đã rộng mở những miền đất mới cho ngành truyền hình mà đơn cử là dịch vụ truyền hình Internet Protocol Television (IPTV). Đây là một miền đất mới của ngành truyền hình được phát đi nhờ vào giao thức Internet thông qua một hạ tầng mạng, mà hạ tầng mạng này có thể bao gồm việc truyền thông qua một kết nối băng thông rộng thay vì phát sóng các chương trình truyền hình qua hình thức phát hình vô tuyến hay truyền hình cáp. Với phương thức phát sóng này, chỉ cần một chiếc máy tính, một chiếc smartphone hay với Tivi thông minh là có thể xem các kênh - sóng truyền hình qua giao thức internet.
Theo thống kê của Trung tâm số liệu Internet quốc tế, Việt Nam xếp hạng 18 trên 20 quốc gia có số người dùng Internet lớn nhất thế giới trong quý I/2012. Ông Trần Minh Tân, Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) cho biết, trong những năm gần đây, Việt Nam có tốc độ phát triển Internet nhanh với nhiều loại hình dịch vụ truy cập Internet đa dạng đã liên tục nằm trong top 20 những quốc gia có người sử dụng Internet nhiều nhất từ năm 2010. Đó là nền tảng để IPTV phát triển ở VN. Thực tế, tỉ lệ người xem truyền hình trực tuyến ở VN những năm gần đây đã có sự tăng trưởng đáng kinh ngạc. Về xu hướng này ở VN, Công ty Nielsen Holdings N.V. là một công ty nghiên cứu thị trường và quảng bá toàn cầu đánh giá: tỉ lệ xem phim, clip trực tuyến mỗi ngày ở VN đã tăng từ 10% lên đến 64% trong số những người sử dụng Internet ở VN.
Thị trường rộng lớn, nhưng mảnh đất màu mỡ này dù hãy còn mới mẻ đã có nhiều cạnh tranh, thử thách. Năm 2010, MyTV của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT chỉ mới là đơn vị đi tiên phong trong lĩnh vực phát sóng các chương trình truyền hình theo phương thức IPTV ở VN thì đến nay, mảnh đất IPTV đã có khoảng gần chục kênh sóng với nhiều nhà cung cấp các chương trình truyền hình.
Đáng chú ý, mảnh đất IPTV ở VN đã xuất hiện những nhà cung cấp và sản xuất chương trình truyền hình ngoại quốc như Netfix hay iFlix đến từ Hoa Kỳ. Sự xuất hiện của các nhà cung cấp và sản xuất chương trình truyền hình qua giao thức IPTV đã đem đến sự cạnh tranh mới cho toàn bộ các nhà cung cấp, sản xuất chương trình truyền hình ở VN qua giao thức IPTV. Ông Phan Thanh Giản, Giám đốc điều hành ClipTV nhìn nhận: “Dù ClipTV chạy trên đa nền tảng như web, mobile app, TV bõ... nhưng cạnh tranh trực tiếp với Netflix, iFlix.. dường như là không thể”. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi Netflix là một trong những dịch vụ truyền hình theo yêu cầu lớn nhất trên thế giới hiện nay với khoảng 70 triệu tài khoản. Hơn thế, các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình trên Internet đến từ Mỹ luôn có lợi thế với kho phim khổng lồ của Hollywood.
Ngoài ra, mảnh đất mới mẻ này hiện cũng đã và đang tồn tại nhiều trang web chuyên cung cấp phim miễn phí như: Phimhay, HDViet, HDonline... Vấn đề bản quyền cũng là một bài toán khó khi các nhà cung cấp, sản xuất truyền hình theo giao thức IPTV phải trả bản quyền, thậm chí là phải đầu tư sản xuất các chương trình truyền hình thì nhiều trang web khai thác phim và các clip mà không có bản quyền phát sóng. Thậm chí, trước sự phát triển mạnh mẽ của địa hạt IPTV, VTV cũng đã có kênh VTV Go trình phát trên hệ thống điện thoại thông minh... Mảnh đất IPTV vẫn còn nhiều thị phần chưa khai thác hết, tương lai đang rộng mở nhưng rõ ràng là những thách thức, cạnh tranh không hề nhỏ đang là bài toán khó cho những nhà sản xuất, cung cấp và đầu tư dịch vụ truyền hình Internet Protocol Television (IPTV).


Phúc N

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top