Xung quanh việc Cổ phần hóa VFS, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: “Nhà đầu tư chiến lược không thực hiện đúng cam kết sẽ có chế tài xử lý”

VH- Liên quan đến dư luận lình xình xung quanh câu chuyện cổ phần hóa VFS, chiều nay 20.9, trực tiếp Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tổng Công ty vận tải Thủy và đại diện Ban lãnh đạo VFS. Cùng dự buổi làm việc có Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái ;các Cục, Vụ, đơn vị chức năng thuộc Bộ.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định, tinh thần chỉ đạo của Bộ VHTTDL về chủ trương và quá trình cổ phần hóa VFS luôn công khai, minh bạch. Vì vậy, trước những dư luận trái chiều, lãnh đạo Bộ đã yêu cầu nhà đầu tư chiến lược báo cáo chi tiết mọi vấn đề liên quan. “Bộ VHTTDL sẽ chỉ đạo tổ chức họp báo để thông báo công khai trước dư luận những vấn đề liên quan đến chủ trương cũng như hoạt động của VFS sau cổ phần hóa”, Bộ trưởng cho biết.
Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái cũng nhấn mạnh, trước những làn sóng dư luận liên quan đến chủ trương và quy trình cổ phần hóa, lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Phim truyện Việt Nam phải công khai mọi thông tin, nhất là những nội dung mà dư luận và các nghệ sĩ, cán bộ công nhân viên của Hãng đang đặc biệt quan tâm. Trong đó, cần tập trung và thay đổi cách thức điều hành, quản lý cho phù hợp với thực tế và đặc thù của đơn vị; thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động. “VFS cần xây dựng các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn một cách bài bản, khoa học; đồng thời quan tâm  đến những tâm tư, nguyện vọng của các văn nghệ sĩ đã có nhiều năm gắn bó, cống hiến tại Hãng phim…”, Thứ trưởng lưu ý.
Lắng nghe đại diện nhà đầu tư chiến lược, ông Nguyễn Thủy Nguyên (Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Vận tải Thủy) và lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Phim truyện Việt Nam lý giải những vấn đề liên quan đến công tác cổ phần hóa Hãng phim, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chỉ đạo: “Nhà đầu tư chiến lược cần nghiêm túc, thẳng thắn rút kinh nghiệm về những sai sót, cứng nhắc trong công tác điều hành, dẫn đến phản ứng gay gắt từ phía các nghệ sĩ, cán bộ nhân viên đang công tác tại hãng….”
Bộ trưởng yêu cầu, Ban chỉ đạo cổ phần hoá và lãnh đạo Công ty cần nhanh chóng hoàn thiện,sắp xếp lại bộ máy và có những điều chỉnh về chế độ chính sách, công tác cán bộ, tiền lương… sao cho phù hợp với  đặc thù của đơn vị hoạt động nghệ thuật. Về cam kết chính đối với nhà đầu tư chiến lược là công tác làm phim, phát triển điện ảnh, lãnh đạo công ty cần khẩn trương xây dựng, công khai lộ trình sản xuất  các bộ phim. Một mặt, để thể hiện sự thật lòng và tâm huyết với điện ảnh của nhà đầu tư chiến lược; mặt khác nhằm giải quyết bài toán cơm áo gạo tiền cho các nghệ sĩ, người lao động. “Mục đích lớn nhất của mọi hoạt động là phải hướng đến phát triển nền điện ảnh Việt Nam, vực dậy sức sống của hãng phim đã có tuổi đời gần sáu thập kỷ. Các hoạt động kinh doanh khác nếu có cũng chỉ nhằm hỗ trợ cho mục tiêu này…”, Bộ trưởng nhấn mạnh.
Về những nội dung liên quan đến trụ sở và việc sử dụng đất tại Công ty cổ phần, Bộ trưởng lưu ý, dư luận hiện nay đang có những cách hiểu chưa đúng. Vì vậy, lãnh đạo Công ty phải giải đáp thỏa đáng, bằng các thông tin minh bạch. Công  việc cải tạo, nâng cấp trụ sở tại địa chỉ số 4 Thụy Khuê phải đượckhẳng định nhằm phục vụ mục đích làm phim, phát triển điện ảnh chứ không phải để cho thuê như thông tin dư luận liên tục đặt ra trong những ngày qua.
“Cam kết của nhà đầu tư chiến lược phải được thực hiện nghiêm túc. Ban chỉ đạo cổ phần hóa và các đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần phải theo dõi sát sao quá trình triển khai những cam kết này. Nếu thực hiện không đúng, sẽ có chế tài xử lý. Cụ thể, nếu đất của Hãng phim bị sử dụng sai mục đích,Nhà nước sẽ thu hồi lại ngay…”, Bộ trưởng khẳng định.
Bổ sung ý kiến về nội dung thực hiện cam kết của nhà đầu tư chiến lược, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Trần Hoàng cho biết: “Nội dung thực hiện cam kết đã được đưa vào điều lệ của Công ty cổ phần, tương tự như việc ký một hợp đồng  vậy. Nếu nhà đầu tư chiến lược vi phạm sẽ bị xử lý ngay. Cho nên, sẽ không có chuyện lãnh đạo công ty sửa sang, nâng cấp trụ sở để cho thuê bán hàng  như báo chí đã nêu”.
Ông Nguyễn Thủy Nguyên cam kết tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ VHTTDL, đặc biệt là các nội dung thực hiện đúng cam kết với Chính phủ và Bộ VHTTDL khi cổ phần hoá VFS. Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Vận tải Thủy cũng khẳng định, chắc chắn không có chuyện trụ sở VFS được sửa chữa để cho thuê buôn bán, kinh doanh như các nghệ sĩ phản ánh.
“Bằng những nỗ lực cao nhất, chúng tôi đang cố gắng để thực hiện những cam kết của nhà đầu tư chiến lược; không để Nhà nước phải gánh nợ, bù lỗ”, ông Nguyên khẳng định.
Về  chính sách, tiền lương cho người lao động, theo ông Nguyên, Công ty sẽ  điều chỉnh việc chi trả tiền lương cho nghệ sĩ, cán bộ, nhân viên ngay trong tuần này. Đồng thời, sẽ thúc đẩy nhanh nhất quá trình xây dựng quy chế trả lương theo nguyên tắc có làm, có hưởng. Trước mắt, mức lương  sẽ tiếp tục duy trì như trước cổ phần cho tới khi hoàn tất công tác sắp xếp tổ chức.
Yêu cầu lãnh đạo Công ty không tiếp tục để xảy ra những vấn đề thiếu công khai, lình xình gây bức xúctrong dư luận như thời gian qua, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đề nghị,  mọi khía cạnhliên quan đến đời sống, công việc và tâm tư, nguyện vọng của các văn nghệ sĩ cần đươc nhìn nhận thấu đáo, có tình có lý. Kể cả những việc như chuyển kho, sửa chữa trụ sở... cũng cần  được bàn bạc công khai, thẳng thắn, dân chủ.Nếu có khó khăn, vướng mắc, lãnh đạo Công ty cần kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ để có chỉ đạohướng xử lý, khắc phục kịp thời.


Bảo Anh

Ý kiến bạn đọc