Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Hợp tác điện ảnh Việt Nam – Tây Ban Nha: Thị Mai - Giấc mơ Tây Ban Nha trên đất nước Việt Nam

Thứ Tư 18/10/2017 | 12:26 GMT+7

VH- Bộ phim Thị Mai sẽ mở màn Tuần phim Tây Ban Nha (TBN) diễn ra vào tối 18.10 nhân kỉ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Tây Ban Nha.

Đây là tác phẩm điện ảnh đầu tiên của Tây Ban Nha được quay tại Việt Nam. Bộ phim bước đầu đánh dấu sự hợp tác về điện ảnh giữa Việt Nam – Tây Ban Nha. 
 Nhân dịp này, Cục Điện ảnh VN phối hợp với Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam tổ chức buổi tọa đàm “Triển vọng hợp tác sản xuất phim giữa điện ảnh Việt Nam và điện ảnh Tây Ban Nha”. Tại buổi tọa đàm này, đạo diễn phim Patricia Ferreira và nhà sản xuất Larry Levene đã có cuộc trao đổi kinh nghiệm về quá trình làm phim Thị Mai tại các địa danh của Việt Nam như Hà Nội và Vịnh Hạ Long, cũng như đưa ra các hướng hợp tác về điện ảnh giữa hai nước trong tương lai.
Thị Mai - bộ phim là câu chuyện theo mô típ “gặp gỡ Á Âu”, mang những tình tiết vui nhộn đậm chất Việt Nam và Tây Ban Nha, với sự góp mặt của dàn diễn viên nổi tiếng đến từ hai nước. Nội dung phim nói về câu chuyện ba người phụ nữ trung niên sống tại thành phố nhỏ của TBN, chưa từng có cơ hội đi nước ngoài, đột nhiên do hoàn cảnh xô đẩy thì họ đã phải thực hiện một chuyến đi rất xa, đến một đất nước rất xa để nhận nuôi một đứa trẻ, đó là VN. Đến VN, họ đã có nhiều cuộc phiêu lưu tại Hà Nội và Vịnh Hạ Long.
Chia sẻ tại buổi tọa đàm, đạo diễn phim Patricia Ferreira cho rằng, để hoàn thành bộ phim Thị Mai ở VN, ngay thời điểm đầu tiên đến Hà Nội là một thách thức lớn, đoàn làm phim hoàn toàn không hiểu ngôn ngữ của VN, không hiểu về văn hóa VN và phải cố gắng đi tìm cho mình một ê kíp điện ảnh VN giúp thực hiện bộ phim. Đây là một điều hết sức khó khăn. Tuy nhiên, “giấc mơ” trên giấy của đoàn làm phim đã nhanh chóng trở thành hiện thực nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của các nhà làm phim, các kỹ thuật viên và các diễn viên rất chuyên nghiệp của VN.
“Tôi tự hào là đạo diễn đầu tiên của TBN đã đến VN để thực hiện một bộ phim như vậy. Bộ phim Thị Mai là bộ phim châu Âu đầu tiên, toàn bộ câu chuyện là của TBN nhưng được quay hoàn toàn ở VN. Chúng tôi đã có một thời gian dài ở Hà Nội và Vịnh Hạ Long để quay, vì thế bộ phim này tuy mang nội dung của TBN nhưng hoàn toàn là câu chuyện về đất nước và con người VN. Tôi rất tự hào về điện ảnh VN, vì nơi đây đã tạo ra những đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm, làm việc bằng sự đam mê và đầy triển vọng, tài năng. Đặc biệt, tôi ngưỡng mộ các diễn viên VN trong bộ phim của tôi. Dù bất đồng về ngôn ngữ nhưng họ luôn cố gắng hết mình để truyền tải tốt ý định của đạo diễn và nhà biên kịch”, đạo diễn phim Patricia Ferreira nhấn mạnh.
Nhà sản xuất Larry Levene cho rằng, yếu tố quan trọng nhất khởi nguồn cho sự hợp tác sản xuất phim giữa VN và TBN trong tương lai đó chính là câu chuyện, nội dung kịch bản phim. Bộ phim là một ví dụ, ở đó, câu chuyện “Thị Mai” hoàn toàn là của TBN nhưng để cùng hợp tác với VN thì câu chuyện đó đã được đem sang VN để quay. Qua bộ phim này, tôi có thể khẳng định VN không chỉ có cảnh đẹp mà còn có một đội ngũ làm phim, kỹ thuật viên rất chuyên nghiệp.
Đạo diễn Vương Đức bày tỏ sự khâm phục đoàn làm phim TBN, bởi ông biết kinh phí để đoàn làm phim thực hiện bộ phim Thị Mai ở VN khá eo hẹp nhưng họ vẫn đưa dàn diễn viên nổi tiếng của TBN sang Hà Nội trước một tháng để đọc lời và quay. Phía VN chỉ là nơi cung ứng dịch vụ, chuyên gia VN chỉ làm trợ lý cho đoàn làm phim. Đây chính là bài học cho các nhà làm phim VN.
Bộ phim Thị Mai sẽ được công chiếu đầu tiên tại VN, sau đó mới là TBN, nhưng đạo diễn phim Patricia Ferreira cho biết, sau khi hoàn thành bộ phim này tại VN và quay trở về TBN, nhiều đồng nghiệp đã hỏi bà về quá trình quay phim ở VN, kinh nghiệm làm phim tại VN. Do đó, bà tin rằng trong tương lai sẽ có rất nhiều đoàn làm phim TBN muốn sang VN làm phim.
Kết thúc tọa đàm, TS Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết, hiện nay ở VN chưa có nhiều ưu đãi cho điện ảnh. Cụ thể là việc hoàn thuế, ưu đãi cho các nhà làm phim là chưa có. Chính vì thế, trong thời gian sớm nhất Cục Điện ảnh sẽ đề xuất những ưu đãi này nhằm thu hút các nhà làm phim trong nước và nước ngoài. Còn phía VN và TBN đến thời điểm này vẫn chưa có thỏa thuận, hợp tác nào về điện ảnh và hy vọng trong tương lai Đại sứ quán TBN tại VN quan tâm đến vấn đề này và sớm có các biên bản hợp tác ghi nhớ.


Minh Hà

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top