Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

VHO-Ngày 19.5, kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2022), đoàn đại biểu Ban Chỉ đạo Hội thảo khoa học '50 năm Chiến dịch phòng ngự Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng - Thắng lợi và bài học kinh nghiệm' đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 1

Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm tại Khu Di tích Kim Liên

Trong không khí thiêng liêng, thành kính, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), đoàn đại biểu dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và Nhân dân Việt Nam; Người sáng lập và rèn luyện Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng với Chủ tịch Kaysone PhônViHan, Hoàng thân Souphanouvong và các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào dày công vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào -Việt Nam.

                             Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 2

                                                           Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Hội thảo dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Việt - Lào                              

Tước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người; xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam một lòng tận trung với Đảng, tận hiếu với Dân; quyết tâm bảo vệ trọn vẹn non sông gấm vóc của Tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.
Tại Nghĩa trang Quốc tế Việt - Lào, đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trên đất nước bạn Lào. Trong những năm kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, lực lượng quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã luôn kề vai, sát cánh, cùng quân dân nước bạn anh dũng chiến đấu chống kẻ thù xâm lược. Trong cuộc chiến đấu ấy, hàng ngàn quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng hy sinh, góp phần xây dựng, bảo vệ, vun đắp, phát triển tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào. 
Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào, nơi an nghỉ của 11.000 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của hai dân tộc, trong đó có các Anh hùng, liệt sĩ hy sinh trong Chiến dịch Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng. 

                                                                                    PHẠM NGÂN

Ý kiến bạn đọc