Những tay ngông kể Chuyện của dòng sông đỏ

Những tay ngông kể Chuyện của dòng sông đỏ

VH- Tối 22.7, vở nhạc kịch Chuyện của dòng sông đỏ sẽ chính thức công diễn tại Cung Văn hóa hữu nghị Hà Nội. Tự góp sức, góp tiền dàn dựng vở nhạc kịch lại đề cao sự phiêu linh, sáng tạo nghệ thuật lên trên hết... những người tham gia Chuyện của dòng sông đỏ xem đây là cuộc chơi ngông của những người nghệ sĩ.

Vở nhạc kịch Chuyện của dòng sông đỏ do nghệ sĩ Hoàng Hà Tùng viết kịch bản và làm Tổng đạo diễn. Vốn là một họa sĩ thiết kế sân khấu gạo cội, từng giành nhiều giải thưởng cao tại các kỳ liên hoan, hội diễn ca múa nhạc và sân khấu chuyên nghiệp, nhưng đây là lần đầu tiên Hoàng Hà Tùng thủ vai Tổng đạo diễn. Quên đi cái bệnh hiểm nghèo đang mang trong mình, Tổng đạo diễn Hoàng Hà Tùng chạy đôn chạy đáo suốt mấy tháng nay để kiếm tài trợ, dựng kịch bản, đặt hàng sáng tác, tìm người biểu diễn...
Có mặt trong một buổi tập vở nhạc kịch Chuyện của dòng sông đỏ mới thấy Hoàng Hà Tùng vất vả. Anh bước lên bục sân khấu thị phạm cho ê kíp chỉnh ánh sáng, chọn bố cục rồi lại sang sảng nhắc nhở anh em, bạn bè hết chi tiết này đến chi tiết kia... Giữa hàng loạt cây đa cây đề làng nhạc Việt, Tổng đạo diễn Hoàng Hà Tùng khảng khái: “Đây là cuộc chơi nghệ thuật. Hãy để tài năng, sự sáng tạo của các bạn lên tiếng. Tài trợ ít hay nhiều, bán vé ra sao.. thì cát sê của các bạn vẫn được đảm bảo”. Nhiều nghệ sĩ “đầu quân” cho vở nhạc kịch này vốn là “sếp” cũ của Hoàng Hà Tùng như ca sĩ Tấn Minh - Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long nơi họa sĩ Hoàng Hà Tùng nhiều năm gắn bó với vai trò họa sĩ hay NSND Nguyễn Công Nhạc- nguyên Giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch VN...
Trong vở nhạc kịch này, NSND Nguyễn Công Nhạc đảm trách vai trò đạo diễn múa và dàn dựng sân khấu. Xuyên suốt vở nhạc kịch là hề Tổng quản do diễn viên Thu Huyền dẫn chuyện. Hôm nào ê kíp tập, vợ chồng Tấn Minh - Thu Huyền lại chở nhau đến rất sớm. Bên cạnh các nghệ sĩ, đồng nghiệp ở Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long như Tấn Minh, Minh Thu, Khánh Linh... Hoàng Hà Tùng còn mời nhiều nghệ sĩ đã từng gắn bó với anh như: Thanh Thanh Hiền, Tùng Dương... Vở nhạc kịch bắt đầu từ những câu hỏi đầy triết lý: Có phải dòng sông bao giờ cũng bình yên? Có phải trời bao giờ cũng mãi xanh? Có phải người bao giờ cũng mãi vui?
Toàn bộ những bài hát, aria... trong vở nhạc kịch đều là những sáng tác mới được đặt hàng viết cho Chuyện của dòng sông đỏ với các nhạc sĩ: Nguyễn Cường, Trọng Đài, Lưu Hà An, Giáng Son, Lê Minh Sơn, Minh Đạo... Nhạc sĩ Nguyễn Cường bộc bạch: “Mỗi sáng tác như một đứa con của mỗi nhạc sĩ. Nhưng để đảm bảo ý đồ của Tổng đạo diễn, đáp ứng sự xuyên suốt của chương trình... chúng tôi sẵn sàng chỉnh sửa sáng tác của mình cho sự thành công chung của cả chương trình”. Nhiều phong cách âm nhạc được xâu chuỗi theo mạch nguồn tổng thể của chương trình như lối đối đáp nhau giữa một bên là phong cách âm nhạc dân gian và một bên là phong cách hiện đại, vui nhộn, hài hước trong bản hòa tấu âm nhạc và múa Đối thoại bên dòng sông do Minh Đạo sáng tác hay Con lắc của nhạc sĩ Trọng Đài mang hơi thở mộc mạc của đồng quê thanh bình như một khúc đồng dao..


Phúc Nghệ

Ý kiến bạn đọc