Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
28 Tháng Ba 2024

Tác giả Hò Kéo pháo qua đời ở tuổi 88

Thứ Hai 05/02/2018 | 08:41 GMT+7

VH- Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩViệt Nam cho biết, nhạc sĩ Hoàng Vân, tác giả ca khúc Hò Kéo pháo, Quảng Bình quê ta ơi... vừa mất tại nhà riêng ở Hà Nội vào khoảng 4 giờ sáng 4.2.

 Nhạc sĩ Hoàng Vân sinh năm 1930, tại Hà Nội trong một gia đình Nho học. Nhạc sĩHoàng Vân bắt đầu sáng tác từ năm 1951 với những ca khúc được phổ biến rộng rãi tại vùng Tây Bắc, Việt Bắc như Tin chiến thắng, Chiến thắng Tây Bắc, Chiến thắng Hòa Bình...

Năm 1954, sau khi bài hát nổi tiếng Hò Kéo pháo ra đời, sự nghiệp sáng tác của ông bắt đầu nở rộ. Trong cuộc đời sáng tác của mình, nhạc sĩ Hoàng Vân sáng tác rất nhiều. Ông là tác giả của ca khúc nổi tiếng như  Tôi là người thợ lò, Hà Nội - Huế - Sài Gòn, Quảng Bình quê ta ơi, Bài ca giao thông vận tải, Chào anh giải phóng quân - Chào mùa xuân đại thắng. Sau 1975, ông tiếp tục có các sáng tác Bài ca xây dựng, Hát về cây lúa hôm nay, Tình ca Tây Nguyên. Bên cạnh đó, ông còn viết các ca khúc thiếu nhi Mùa hoa phượng nở, Em yêu trường em, Con chim vành khuyên...

TTXVN-L.SƠN

Print
Tags:

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top