TT-Huế: 4 nữ bệnh nhân Covid-19 được chữa khỏi và xuất viện

VHO- Ngày 28.5, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã công bố khỏi bệnh và cho xuất viện đối với 4 nữ bệnh nhân mắc Covid-19. Tính đến thời điểm hiện tại, Thừa Thiên Huế còn một bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị (BN3535).

Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và xuất viện, gồm: BN3211, BN3262, BN3268 và BN3660. Trong đó, có 3 trường hợp là nhân viên làm việc tại điểm dịch Thẩm mỹ viện Amida (quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng). Những bệnh nhân này lần lượt được nhập viện điều trị Covid-19 vào các ngày 8.5, 9.5 và 13.5.

Bệnh nhân Covid-19 điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 được xuất viện. Clip: T.Xuân

Theo Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 (đóng tại xã Phong An, huyện Phong Điền), các bệnh nhân nói trên đã có 4-5 lần xét nghiệm PCR cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2, đủ điều kiện để công bố khỏi bệnh.

Các bệnh nhân sau khi xuất viện sẽ tiếp tục được cách ly, theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo tại địa phương dưới sự giám sát của lực lượng y tế cơ sở; tự theo dõi thân nhiệt tại nhà 2 lần/ngày, nếu thân nhiệt cao hơn 38 độ ở 2 lần đo liên tiếp hoặc có dấu hiệu bất thường cần đến ngay các cơ sở y tế. Những người này sẽ được làm xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime – PCR vào ngày thứ 7 và thứ 14 sau khi ra viện.

Hiện nay, Bệnh viện đang tích cực điều trị cho bệnh nhân còn lại (BN3535) theo phát đồ của Bộ Y tế.

Tính đến hết ngày 27.5, tỉnh Thừa Thiên Huế đã truy vết 610 F1, 5.905 F2 của các ca bệnh Covid- 19 . Tất cả đã được giám sát, cách ly y tế và thực hiện xét nghiệm PCR, trong đó các F1 đã có 2 lần kết quả âm tính, các F2 đã có 1 lần âm tính. Đến nay, toàn tỉnh còn 660 người đang thực hiện cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung, tại cơ sở y tế và tại nơi lưu trú.

Bộ Y tế đã phân bổ mới cho toàn tỉnh Thừa Thiên Huế 23.910 liều vaccine, trong đó 22.000 liều cho các đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21/NQ-CP, 810 liều cho quân đội, 600 liều cho công an và 500 liều cho Bệnh viện Trung ương Huế. Dự kiến địa phương sẽ hoàn thành tiêm lượng vaccine nói trên trước ngày 15.8.

THÙY AN

Ý kiến bạn đọc