Hội Chữ thập đỏ Hà Nội tiếp sức 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh ứng phó dịch bệnh Covid-19

VHO - Bộ Y tế cho biết, từ 18h ngày 20.5 đến 6h ngày 21.5 có 24 ca mắc mới Covid-19 (BN4810-4833), trong đó có 24 ca mắc ghi nhận trong nước tai 4 tỉnh, thành phố. Bắc Giang vẫn là địa phương ghi nhận nhiều ca mắc nhất.

24 ca mắc ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (15), Điện Biên (6), Hải Dương (2), Bắc Ninh (1). Các bệnh nhân đều là F1 của các bệnh nhân trước đó; riêng tại Bắc Giang có 13 ca liên quan Khu công nghiệp Quang Châu và 2 ca trong vùng phong toả.
Đến nay, Việt Nam có tổng cộng 3.355 ca ghi nhận trong nước, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27.4 là 1.785 ca.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến mới, phức tạp tại 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, phát huy tinh thần “Hà Nội vì cả nước”, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã  kêu gọi, vận động các cơ sở Hội, cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ các tỉnh thành bạn trong công tác phòng chống dịch bệnh. Ngày 20.5.2021, đoàn công tác Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tổ chức trao tặng nguồn lực tới 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, với tổng số tiền và hàng hỗ trợ trên 1,3 tỷ đồng.

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội tiếp sức 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh ứng phó dịch bệnh Covid-19 - Anh 1

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội trao hỗ trợ phòng, chống dịch tại Bắc Giang

Theo đó, tại UBND tỉnh Bắc Giang, ông Đào Ngọc Triệu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố trao tặng 100 triệu đồng tiền mặt, 8.000 khẩu trang, 3.500 mũ chắn giọt bắn cùng nhiều hàng hoá, nhu yếu phẩm thiết yếu với trị giá 920 triệu đồng.

Tại tỉnh Bắc Ninh, thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh, đoàn trao tặng 50 triệu đồng tiền mặt, 3.900 khẩu trang, 1.000 bộ quần áo phòng chống dịch, hàng hoá, nhu yếu phẩm trị giá tiền và hàng trao tại Bắc Ninh là trên 431 triệu đồng.

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội tiếp sức 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh ứng phó dịch bệnh Covid-19 - Anh 2

Trao hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch tại Bắc Ninh 

Để có được nguồn lực hỗ trợ các tỉnh, thành bạn trong công tác phòng chống dịch, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng tích cực từ các đơn vị, doanh nghiệp như Quỹ xã hội từ thiện Hành trình xanh hỗ trợ 30 triệu đồng tiền mặt, 500 khẩu trang; Tổ thiện nguyện Hà Nội hỗ trợ 50 thùng sữa, 250 thùng mỳ tôm; Hội Chữ thập đỏ quận Cầu Giấy ủng hộ 5.900 khẩu trang, 1.100 bộ quần áo phòng dịch, nhu yếu phẩm trị giá trên 183 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ quận Đống Đa, Hoàn Kiếm mỗi quận ủng hộ 20 triệu đồng... Từ sự chung sức, đồng lòng, sẻ chia của các cấp Hội Chữ thập đỏ, các đơn vị, nhà hảo tâm hy vọng sẽ góp phần hỗ trợ các tỉnh trong công tác ứng phó và sớm khống chế được dịch bệnh.

 Cùng ngày, tại UBND tỉnh Bắc Giang, PGS, Tiến sỹ Nguyễn Thị Xuân Thu- Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao tặng tỉnh 300 triệu đồng trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Q.HOA 

Ý kiến bạn đọc