Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
19 Tháng Ba 2024

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương thăm và làm việc Trung tâm HLTT Quốc gia Đà Nẵng và Trường ĐH TDTT Đà Nẵng

Thứ Sáu 08/01/2021 | 21:14 GMT+7

VHO- Chiều 8.1, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương đã thăm và làm việc tại Trung tâm HLTT Quốc gia Đà Nẵng và Trường ĐH TDTT Đà Nẵng.

Tại Trung tâm HLTT Quốc gia Đà Nẵng, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cươngđánh giá cao những kết quả mà đội ngũ cán bộ công nhân viên Trung tâm đã đạt được trong năm qua. “Trung tâm đã hoàn thành nhiệm vụ trong hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt làm tốt vai trò là nơi thường xuyên huấn luyện các đội tuyển trẻ quốc gia để phục vụ cho thi đấu các giải quan trọng trong nước và quốc tế”, Thứ trưởng ghi nhận.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương phát biểu tại Trung tâm HLTT Quốc gia Đà Nẵng

Báo cáo với Thứ trưởng, ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Trung tâm HLTT Quốc gia Đà Nẵng cho biết: Tính đến cuối năm 2020, Trung tâm HLTT Quốc gia Đà Nẵng được Tổng cục TDTT giao tiếp nhận tập huấn 6 đội tuyển quốc gia; 13 đội tuyển trẻ quốc gia; có 45 HLV, trên 200 VĐV. Với sự nỗ lực của VĐV, HLV các đội tuyển đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2020. Kết quả các đội tham dự thi đấu giải: Quốc tế, Giải khu vực, Giải Quốc tế mở, giải các nhóm tuổi trẻ Toàn quốc, giải Cúp các câu lạc bộ mạnh, giải Cúp đồng độị, giải vô đich quốc gia với kết quả đạt được: 121 HCV, 93 HCB và 96 HCĐ. 

Ngoài ra, Trung tâm còn  phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục - Đào tạo TP, thường xuyên mở các lớp học văn hóa cho VĐV vào buổi tối, nhằm đáp ứng nhu cầu bổ sung kiến thức xã hội cho các VĐV. Tuy năm 2020 có nhiều khó khăn nhất định do dịch bệnh, mưa bão, nhưng Trung tâm đã không ngừng cải thiện và thay đổi theo chiều hướng tích cực. Đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho các VĐV với thực đơn phong phú và hợp lý để giúp các VĐV đủ sức khỏe hoàn thành kế hoạch tập luyện. Trong năm 2020 đã triển khai phục vụ ăn, ở cho HLV, VĐV các đội tuyển với số lượng từ 250 đến 300 người. Đầu tư kinh phí sửa chữa, nâng cấp nhà ở cho HLV, VĐV; mua sắm trang thiết bị phục vụ cho việc ăn ở tại nhà ở và nhà ăn VĐV. Kiểm tra tình hình hoạt động hằng ngày của nhà ăn, ở của VĐV. Đến nay 100% nhà ở của VĐV được lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ. 

Ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Trung tâm HLTT Quốc gia Đà Nẵng báo cáo công tác huấn luyện, đào tạo VĐV với Thứ trưởng

Phương hướng hoạt động năm 2021 của Trung tâm là nỗ lực hết sức trong công tác đào tạo và huấn luyện, chuẩn bị tốt lực lượng tham dự Olympic, Paralympic, SEA Games 31, ASEAN Para Games 11 tại Việt Nam. Tiếp tục mở rộng quy mô, nhân rộng mô hình tập huấn, quan tâm công tác tuyển chọn, đào tạo VĐV trẻ, đảm bảo bổ sung có chất lượng nguồn lực VĐV đội tuyển quốc gia, đặc biệt là các môn thể thao Olympic...

Với đề xuất kiến nghị của Trung tâm như xin cải tạo, nâng cấp đường nội bộ, bổ sung kinh phí kịp thời phục vụ SEA Games 31 và Đại hội Thể thao Olympic tại Nhật Bản, giải vô địch trẻ châu Á, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đã đề nghị đại diện Tổng cục TDTT trong thời gian tới phải quan tâm đầu tư thêm cho Trung tâm HLTT Quốc gia Đà Nẵng về cơ sở vật chất,  để đáp ứng nhu cầu đào tạo, tập luyện của các HLV, VĐV trung tâm.

Thứ trưởng làm việc tại Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Làm việc với trường ĐH TDTT Đà Nẵng, qua báo cáo về công tác của trường, Thứ trưởng cho rằng, Trường ĐH TDTT Đà Nẵng là trường thành lập sau, tuy nhiên có thể thấy về lực lượng đào tạo cũng đã cơ bản đạt tiêu chuẩn, đây là việc quan trọng để xây dựng sự phát triển của trường trong tương lai. Năm học 2019- 2020 quy mô đào tạo của trường là gần 1.000 học viên. Năm 2020, trường đã tổ chức tuyển sinh và nhập học 240 sinh viên đại học chính quy và không chính quy, tổ chức tuyển sinh Cao học được 41 học viên. Nhà trường tập trung hoàn thiện các điều kiện tiêu chuẩn để kiểm định chất lượng đại học theo tiêu chuẩn mới của Bộ GD& ĐT để  tiến tới công bố chất lượng giáo dục đầu năm 2021. Ngoài ra, Nhà trường đã triển khai Kiểm định chất lượng giáo dục đánh giá ngoài từ ngày 23-28.11.2020. 

Tại buổi làm việc,  Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương chỉ đạo, việc hoàn thành kế hoạch đánh giá ngoài và công bố đạt chuẩn giáo dục vào năm 2021 Nhà trường phải làm ngay và phải làm được, đây là  thủ tục quan trọng để triển khai những hoạt động của trường trong tương lai.

NG. HÀ

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top