Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
19 Tháng Ba 2024

Gia Lai đề xuất chuyển đổi 174 ha đất rừng làm sân golf

Thứ Hai 04/01/2021 | 10:48 GMT+7

VHO-  UBND tỉnh Gia Lai có đề xuất chuyển đổi hơn 174 ha đất rừng ở huyện Đắk Đoa để xây dựng hệ thống sân golf. Dự án kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn kiến trúc đô thị, quảng bá du lịch và góp phần giải quyết công ăn việc làm cho hơn 1.000 người dân, thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển.

 Dự án sân golf Đắk Đoa sẽ phải chuyển đổi hơn 174 ha đất rừng, trong đó hơn 155 ha rừng thông trên 50 năm tuổi

Tuy nhiên, lo ngại việc triển khai dự án sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, Thủ tướng Chính Phủ đã giao Bộ NN&PTNT đánh giá tác động môi trường của dự án sân golf Đắk Đoa.

Xây dựng sân golf để tạo điểm nhấn kiến trúc đô thị

Cuối tháng 11.2020, UBND tỉnh Gia Lai có Tờ trình về việc xin chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng để xây dựng dự án sân golf Đắk Đoa. Theo đó, khu vực dự kiến làm sân golf Đắk Đoa trên phần diện tích hơn 174 ha nằm trên địa phận các xã Glar, Tân Bình và thị trấn Đắk Đoa. Trong đó diện tích đất có rừng 155,93 ha, diện tích đất chưa có rừng 18,8 ha. Dự án sẽ nằm trên một phần khu vực rừng thông trồng khoảng từ năm 1976 đến nay và không thuộc quy hoạch đất lâm nghiệp.

Trước đó, năm 2018, tỉnh Gia Lai đã có quyết định phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án sân golf Đắk Đoa. Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, có địa chỉ tại Hà Nội. Thời hạn thuê đất là 50 năm. Tổng chi phí thực hiện dự án trên 1.300 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Lộc, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cho biết, sân golf Đắk Đoa là 1 trong 89 sân golf được quy hoạch theo Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26.11.2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020 và Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 26.5.2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh bổ sung danh mục các sân golf dự kiến phát triển đến năm 2020. Dự án này đã được Bộ KH&ĐT thẩm định, lấy ý kiến đối với các bộ ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ.

“Quan điểm của tỉnh Gia Lai là dự án sân golf Đắk Đoa sau khi được xây dựng sẽ tạo điểm nhấn kiến trúc đô thị, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến vui chơi, giải trí tại tỉnh Gia Lai, góp phần quảng bá du lịch của tỉnh; góp phần tăng thêm lực hấp dẫn cho các nhà đầu tư khác đã, đang và sẽ tiếp tục đầu tư tại tỉnh Gia Lai. Đây là yếu tố quan trọng trong việc phát triển dự án sân golf trên địa bàn, tạo điểm nhấn hấp dẫn giới doanh nhân, các nhà đầu tư, giúp tỉnh Gia Lai phát triển du lịch mạnh hơn”, ông Lộc nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Thọ, Bí thư Huyện ủy Đắk Đoa cho rằng, ngoài mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, dự án còn tạo được nhiều việc làm mới cho người dân trước áp lực lao động trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn hiện đang dôi dư rất lớn. “Dự án xây dựng sân golf nằm trong diện tích rừng thông mà địa phương tự trồng từ năm 1976 trên phần đất bạc màu, hoang hóa. Tuy vậy, chúng tôi bắt buộc nhà đầu tư phải cam kết di thực thông đến vị trí khác để tạo cảnh quan chứ không được chặt bỏ; giữ nguyên hiện trạng diện tích đồi cỏ hồng là thắng cảnh đã có từ lâu để làm nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Các nội dung này đã được đưa vào bản cam kết, quy hoạch, khoanh vùng rõ ràng”, ông Thọ nói

Yêu cầu đánh giá tác động môi trường của dự án

Liên quan đến đề xuất của UBND tỉnh Gia Lai, mới đây Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Cao Lục ký văn bản số 10769 truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ NN&PTNT đánh giá tác động môi trường của dự án sân golf Đắk Đoa. Văn bản nêu rõ: Thông tin báo chí phản ánh rằng nhiều chuyên gia cảnh báo, việc triển khai đầu tư dự án sân golf Đắk Đoa (Gia Lai) dẫn đến việc phải chuyển đổi hàng trăm ha rừng, trong đó gần 156 ha rừng thông ba lá gần 50 tuổi quý giá và thảm thực vật tại đây sẽ biến mất, ảnh hưởng đến sự cân bằng môi trường sinh thái của địa phương. Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ NN&PTNT nghiên cứu, đánh giá tác động, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, Tổng Cục Lâm nghiệp đã có văn bản số 1878 nêu quan điểm yêu cầu tỉnh Gia Lai cân nhắc thận trọng việc xây dựng sân golf Đắk Đoa vì nếu xây dựng sân golf này thì phải chuyển mục đích sử dụng 174,1 ha đất rừng, làm mất đi vĩnh viễn thảm thực vật rừng lớn đã ổn định gần 50 năm. Văn bản của Tổng cục Lâm nghiệp nêu rõ: Thời gian qua, sự biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan, thiên tai diễn ra ngày càng phổ biến, gây ra lũ lụt, sạt lở đất nghiêm trọng ở một số địa phương, cướp đi sinh mạng của nhiều người. Dù chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân, nhưng các đại biểu Quốc hội, dư luận xã hội, các chuyên gia đặt vấn đề có ảnh hưởng từ việc giảm diện tích rừng, làm thay đổi đặc tính tự nhiên, tính bền vững của tự nhiên, nhất là đối với các tỉnh miền núi và Tây Nguyên.

Cũng theo Tổng cục Lâm nghiệp, tờ trình thẩm định xin chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để xây dựng dự án sân golf của tỉnh Gia Lai không có hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án kèm theo. 

 NGỌC HÒA

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top