Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
19 Tháng Ba 2024

Festival Huế 2020: Tinh gọn và nâng cao chất lượng các chương trình IN

Thứ Sáu 15/11/2019 | 12:35 GMT+7

VHO- Festival Huế lần thứ XI sẽ có các đoàn nghệ thuật của 20 quốc gia trên khắp thế giới tham gia và trình diễn. Thay vì mở rộng quy mô, Ban Tổ chức sẽ tinh gọn và nâng cao chất lượng nghệ thuật cho các chương trình IN, đồng thời mở rộng không gian biểu diễn nghệ thuật đến với cộng đồng và du khách.

Các nghệ sĩ quốc tế biểu diễn tại Lễ hội đường phố của Festival Huế 2018

 Theo BTC Festival Huế 2020, nhận lời mời của địa phương, hiện nay 20 quốc gia ở khắp 5 châu lục đã khẳng định sẽ tham dự, trong đó hơn một nửa các nước chính thức lên danh sách cử đoàn nghệ thuật đại diện. Ngoài ra, một số quốc gia nằm ngoài danh sách khách mời cũng chủ động liên lạc với BTC để cử đoàn nghệ thuật đến với Festival Huế 2020, như: Áo, CH Séc, Bungari…

Hiện nay, BTC đang xây dựng chương trình và cân nhắc đoàn nghệ thuật nào phù hợp để phản hồi và lựa chọn. Không giống với các kỳ Festival Huế được tổ chức trùng vào dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 trước, lần này BTC quyết định tổ chức trùng vào dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ ngày 1.4 đến ngày 6.4.2020) nhằm giảm áp lực về vấn đề lưu trú. Với thời gian kéo dài 6 ngày nên việc chọn các đoàn nghệ thuật của 20 nước là phù hợp với quy mô. Đã từng có kỳ Festival Huế có đến 43 quốc gia tham gia và kéo dài trong 9 ngày, nhưng quá nhiều chương trình biểu diễn khiến du khách cảm thấy “bội thực”.

“Càng về sau, các quốc gia có xu hướng cử các đoàn nghệ thuật (hoặc là âm nhạc, hoặc là múa…), do đó màu sắc các chương trình nghệ thuật tại Festival Huế hơi bị đơn điệu và thiếu phong phú. Lần này, ngoài các quốc gia mạnh về lĩnh vực âm nhạc, múa thì chúng tôi khuyến khích các quốc gia khác cử các đoàn nghệ thuật đặc sắc mang tính cộng đồng, dễ tiếp cận với công chúng. Đến thời điểm hiện tại, đã có nhiều đoàn nghệ thuật có khả năng tiếp cận công chúng rất cao, như đoàn xiếc của nước Úc- đã từng lưu diễn ở 50 quốc gia trên thế giới hay các đoàn nghệ thuật đường phố của các nước Mỹ La tinh. Những tiết mục biểu diễn tổng hợp ở nhiều thể loại khác nhau của các đoàn nghệ thuật này sẽ rút ngắn khoảng cách giao lưu giữa khán giả và nghệ sĩ, rất gần gũi và phù hợp với không gian của Festival Huế”, ông Huỳnh Tiến Đạt, Giám đốc Trung tâm Festival Huế, Phó BTC Festival Huế 2020 thông tin.

Cũng theo ông Đạt, tại kỳ Festival Huế lần thứ XI, các chương trình IN sẽ được tinh gọn và nâng cao chất lượng hơn. Theo đó, BTC sẽ giảm các sân khấu trong chương trình IN với khoảng 3 sân khấu ở khu vực Đại Nội (thay vì 5-7 sân khấu như trước đó) và chỉ một sân khấu ở Cung An Định. Tại đây, BTC chỉ bố trí những chương trình biểu diễn nghệ thuật cực kỳ đẳng cấp và yêu cầu một không gian nghệ thuật đặc biệt yên tĩnh. Còn lại các chương trình biểu diễn khác, BTC sẽ “đẩy” ra các không gian cộng đồng, với khoảng 3-4 điểm biểu diễn trên tuyến phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu và dọc bờ Nam sông Hương nhằm để công chúng tiếp cận và thưởng ngoạn nghệ thuật đẳng cấp của nhiều quốc gia.

“Năm 2020 là năm đánh dấu nhiều mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với nhiều nước trên thế giới. Chính vì thế nhiều quốc gia rất tích cực và đều có kế hoạch trước trong chuẩn bị các hoạt động giao lưu về chính trị, kinh tế, văn hóa… Và đặc biệt là họ đã “nhắm” đến Festival Huế 2020, là nơi họ sẽ cử đoàn nghệ thuật tham gia để giao lưu văn hóa. Đây là thuận lợi mà Festival Huế 2020 có được”, ông Huỳnh Tiến Đạt cho biết.

Ông Đạt cũng khẳng định, không chỉ có sự chọn lọc các đoàn nghệ thuật quốc tế mà BTC cũng sẽ khá kỹ lưỡng trong việc lựa chọn các đoàn nghệ thuật trong nước tham gia và biểu diễn tại Festival Huế 2020. Trước đây, thường chọn các đoàn nghệ thuật đại diện cho các vùng miền nhưng tại kỳ Festival lần thứ XI này, BTC sẽ lựa chọn và cân đối loại hình nghệ thuật để khán giả có thể thưởng ngoạn được các loại hình nghệ thuật theo nhu cầu, sở thích khác nhau. Festival Huế 2020 sẽ gồm 6 chương trình lễ hội chính: Chương trình nghệ thuật Khai mạc, Lễ hội Áo dài, chương trình Âm nhạc Trịnh Công Sơn, Lễ hội “Huế-Kinh đô Ẩm thực”, Lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa” và chương trình nghệ thuật Văn hiến kinh kỳ. Trong đó, BTC đã thống nhất sẽ công diễn chương trình Văn hiến kinh kỳ để thay cho đêm bế mạc. Đây là lần đầu tiên, BTC không xây dựng chương trình nghệ thuật cho đêm giã bạn.

Vào các kỳ Festival Huế trước đó, chương trình nghệ thuật khai mạc và bế mạc được xây dựng với mô-tip gần giống nhau, trong đó quy mô và chất lượng của chương trình bế mạc không được chú ý bằng nghệ thuật đêm khai mạc. Do đó, đã có nhiều ý kiến của đánh giá rằng hiệu quả chương trình nghệ thuật bế mạc không cao. Chính vì lẽ đó, BTC đã bàn bạc và thống nhất phương án sẽ “mượn” Văn hiến kinh kỳ (đã diễn đêm 3.4 tại Đại Nội) để thay lời giã bạn. Đây là chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, với các loại hình nghệ thuật truyền thống cung đình Huế xưa.

SƠN THÙY

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top