Khảo sát tiềm năng du lịch các thắng cảnh ở vùng cao Thái Nguyên

NGUYỄN HOÀN

VHO - Những hang động, thác nước và di tích còn giữ nét nguyên sơ tại phường Bắc Kạn (Thái Nguyên) đang được khảo sát, đánh giá tiềm năng khai thác du lịch gắn với bảo tồn cảnh quan, văn hóa và giá trị lịch sử địa phương.

Giữa các dãy núi phía bắc tỉnh Thái Nguyên, nhiều thắng cảnh vẫn giữ được vẻ độc bản đặc trưng với những hang động tự nhiên, dòng thác nhiều tầng và dấu tích lịch sử nằm xen giữa núi rừng đại ngàn.

Không chỉ mang giá trị cảnh quan, các điểm đến này còn được kỳ vọng trở thành mắt xích trong những tour du lịch trải nghiệm gắn với thiên nhiên, văn hóa bản địa và đời sống miền núi.

Thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh uỷ Thái Nguyên về phát triển du lịch giai đoạn 2026 - 2030, trước đó, vừa qua, đoàn công tác do ông Đinh Huy Hoàng - Chủ tịch UBND phường Bắc Kạn làm trưởng đoàn đã khảo sát thực tế nhiều di tích, danh thắng trên địa bàn nhằm định hướng phát triển du lịch.

Khảo sát tiềm năng du lịch các thắng cảnh ở vùng cao Thái Nguyên - ảnh 1
Đoàn công tác kiểm tra thực địa khảo sát một số di tích, danh thắng trên địa bàn

Hiện địa phương có các di tích, danh thắng cấp quốc gia là Nhà Công sứ Pháp, Hội trường Chữ U, Di tích Khuổi Cuồng, Thác Nà Noọc và Động Áng Toòng.

Ẩn mình giữa các dãy núi, Động Áng Toòng là hệ thống hang động tự nhiên rộng lớn với nhiều khối nhũ đá hình thù đặc biệt, nằm giữa không gian nguyên sơ của núi rừng.

Qua khảo sát thực tế, đoàn công tác nhận định khu vực này có đủ điều kiện phát triển du lịch tham quan, khám phá nếu được đầu tư hạ tầng phù hợp với cảnh quan hiện có.

Theo định hướng, địa phương sẽ tiếp tục khảo sát chuyên sâu về địa chất, điều kiện khai thác và phương án bảo tồn cảnh quan trước khi xây dựng kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh.

Khảo sát tiềm năng du lịch các thắng cảnh ở vùng cao Thái Nguyên - ảnh 2
Với vẻ đẹp hoang sơ, Động Áng Toòng có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm

Cách không xa Động Áng Toòng, Thác Nà Noọc nằm giữa rừng xanh với hệ thống 3 tầng thác và 5 cụm thác chính, nơi dòng nước len qua các phiến đá lớn tạo âm thanh vang vọng.

Đoàn khảo sát đánh giá khu vực thác có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và hoạt động trải nghiệm nhờ không gian còn lưu giữ nhiều nét đặc trưng bản địa.

Bên cạnh giá trị cảnh quan, nhiều di tích còn lưu giữ dấu tích lịch sử và văn hóa địa phương, tạo thêm chiều sâu cho các tuyến tham quan nếu được kết nối, khai thác đồng bộ.

Thông qua đợt khảo sát, địa phương sẽ từng bước hình thành các điểm du lịch, tuyến tham quan phù hợp; đồng thời kêu gọi đầu tư, khai thác phát huy giá trị cảnh quan và quảng bá hình ảnh vùng đất phía bắc Thái Nguyên.