Quảng Ninh:Tổng cục Du lịch làm việc với UBND TP Hạ Long và huyện Cát Hải
VH- Đoàn công tác của Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL) do ông Ngô Hoài Chung, Phó Tổng cục trưởng dẫn đầu vừa làm việc với UBND TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) và huyện Cát Hải (TP Hải Phòng) về công tác quản lý phương tiện thuỷ nội địa phục vụ khách du lịch trên vịnh Hạ Long và quần đảo Cát Bà.
Ông Ngô Hoài Chung, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch phát biểu.
Đoàn công tác cũng đã khảo sát thực tế trong 2 ngày trên vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà về hoạt động của tàu du lịch ở 2 địa phương và làm việc riêng với lãnh đạo, cơ quan chức năng của TP Hạ Long và huyện Cát Hải.
Theo báo cáo của UBND TP Hạ Long, TP đã thực hiện đúng các quy định của Trung ương và tỉnh Quảng Ninh về công tác quản lý tàu du lịch trên vịnh Hạ Long và Bái Tử Long. Qua đó, đem lại hình ảnh, diện mạo mới cho du lịch Hạ Long; môi trường kinh doanh du lịch được chấn chỉnh, chất lượng dịch vụ vận chuyển khách du lịch được nâng lên. Các doanh nghiệp và du khách trong và ngoài nước tham quan vịnh Hạ Long; các chủ tàu, thuyền trưởng, nhân viên làm việc trên tàu du lịch từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, ý thức thực hiện văn minh thương mại, kỹ năng giao tiếp ứng xử... Hoạt động của các tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long góp phần quan trọng cho sự phát triển của ngành du lịch và phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Quảng Ninh.
Ông Hồ Quang Huy, Phó chủ tịch UBND TP Hạ Long cũng khẳng định không có chuyện “ngăn sông, cấm chợ” giữa 2 địa phương này: “Tất cả các phương tiện vận tải hành khách đủ tiêu chuẩn hoạt động trên vịnh Hạ Long và chạy đúng tuyến quy định đều được hoạt động trên vịnh Hạ Long”
Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Cát Hải, TP Hải Phòng khẳng định. Hiện nay, huyện Cát Hải (TP Hải Phòng) đang thực hiện đúng các quy định hiện hành về đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa. Tuy nhiên, do phía tỉnh Quảng Ninh siết chặt quản lý, đặt ra tiêu chuẩn tàu du lịch cao hơn so với các quy định chung của Trung ương về phương tiện thuỷ nội địa phục vụ khách du lịch dẫn đến các doanh nghiệp, các tàu đang hoạt động tại quần đảo Cát Bà chưa đáp ứng so với tiêu chuẩn đặt ra của tỉnh Quảng Ninh.
Để nâng cao chất lượng du lịch, đảm bảo sự phát triển bền vững và bảo tồn giá trị của vịnh Hạ Long, huyện Cát Hải rất ủng hộ các quy định của tỉnh Quảng Ninh. Huyện Cát Hải mong muốn tỉnh Quảng Ninh có lộ trình để tàu du lịch từ Cát Bà đi sang vịnh Hạ Long đúng theo quy định, tiêu chuẩn của tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời, có sự phối hợp giữa 2 địa phương tạo sự phù hợp so với thực tiễn và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, khách du lịch tham quan, trải nghiệm từ vịnh Hạ Long sang Cát Bà và ngược lại. Về phía mình, huyện Cát Hải sẽ chấn chỉnh, nâng cao chất lượng đội tàu du lịch hoạt động với mục tiêu đạt tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ, phương thức quản lý tương đương với đội tàu hoạt động tại vịnh Hạ Long.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Ngô Hoài Chung, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch đề nghị 2 địa phương tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng du lịch và trao đổi khách qua lại giữa 2 bên để phát triển du lịch một cách bền vững; tăng cường việc liên kết và trao đổi hợp tác giữa 2 địa phương; tham mưu cho các cấp có thẩm quyền đề nghị Chính phủ sớm ban hành các quy định quản lý phương tiện thủy nội địa trong việc phục vụ các hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi giải trí. Trong quá trình tổ chức hoạt động du lịch trên vịnh Hạ Long và quần đảo Cát Bà cần xem xét quy hoạch, sức chứa của điểm đến để đảm bảo sự phát triển một cách bền vững. Đề nghị huyện Cát Hải nhanh chóng tham mưu xây dựng các chính sách quản lý; xây dựng hạ tầng để du khách, tàu du lịch hoạt động trên quần đảo Cát Bà được đảm bảo an toàn và kết nối hiệu quả với vịnh Hạ Long.
Hải Đăng

RSS