Vé máy bay khan hiếm, du khách có thể chọn cách này tới Phú Quốc

VHO - Không cần lo lắng vé máy bay khan hiếm hay biến động về giá, du khách vẫn có thể tận hưởng trọn vẹn Phú Quốc “mùa đẹp nhất” này bằng đa dạng lựa chọn di chuyển thay thế, không kém phần nhanh chóng mà còn rất “vừa túi”.

Di chuyển thuận lợi không cần máy bay

Di chuyển đến Phú Quốc, du khách vẫn thường quen thuộc với hình thức bay. Tuy nhiên, để tránh phụ thuộc vào giá vé hay thoải mái lựa chọn khung giờ khởi hành, du khách tại khu vực Nam Bộ, miền Tây có thể chọn đi bằng tàu hoặc phà cao tốc với thời gian di chuyển tối ưu không kém máy bay.

Không cần bay, du khách có thể đến Phú Quốc với chi phí hợp lý bằng cách này- Ảnh 1.

Để đến Phú Quốc bằng đường biển, du khách có thể đi qua 2 cảng Hà Tiên hoặc Rạch Giá (Kiên Giang).

Với lộ trình Rạch Giá - Phú Quốc, có 4 hãng tàu cao tốc đang hoạt động là Superdong, Ngọc Thành, Hòa Bình Ship và Phú Quốc Express. Thời gian di chuyển trung bình 2,5 giờ. Giá vé tàu dao động từ 230.000 đồng đến 340.000 đồng/lượt tùy theo hãng và loại vé người lớn hoặc trẻ em. Hàng ngày, có khoảng 13 chuyến tàu khác nhau chạy tuyến Rạch Giá - Phú Quốc từ 7h00 - 13h10. Chiều ngược lại từ 6h30 - 13h30.

Song song, lộ trình Hà Tiên - Phú Quốc có thời gian di chuyển tối ưu hơn, khoảng 1-2 giờ với hai hãng tàu là Superdong và Phú Quốc Express. Giá tàu dao động từ 160.000 đồng - 230.000 đồng/lượt tùy theo hãng tàu và loại vé. Các chuyến tàu Hà Tiên - Phú Quốc sẽ chạy từ 7h10 - 13h30 và chiều ngược lại từ 6h50 - 15h00 hàng ngày.

302-202403221655302.jpg

Du khách muốn mang theo ô tô, xe máy đến đảo có thể chọn phà Thạnh Thới khởi hành từ cả hai cảng Hà Tiên và Rạch Giá. Thời gian di chuyển dao động khoảng 3 giờ. Giá vé cho lộ trình Rạch Giá - Phú Quốc từ 260.000 đồng đến 400.000 đồng/lượt, và lộ trình Hà Tiên - Phú Quốc từ 125.000 đồng - 185.000 đồng/lượt. Mỗi ngày, có khoảng 8 chuyến phà 2 chiều tuyến Hà Tiên - Phú Quốc và 2 chuyến tuyến Rạch Giá - Phú Quốc. 

Chi phí dễ chịu, nhiều lựa chọn khung giờ, đi bằng đường biển đến đảo Ngọc đã được không ít du khách, đại lý du lịch gợi ý thời gian qua trên các diễn đàn. Hải trình “phiêu du” giữa đại dương, ngắm trọn vẹn biển trời cũng là một trải nghiệm khiến việc di chuyển đường biển đang là lựa chọn tối ưu cho đông đảo du khách muốn du lịch đảo Ngọc.

Một kỳ nghỉ, triệu niềm vui

Hiện Phú Quốc đang trong “mùa vàng” du lịch với tiết trời dễ chịu, cảnh sắc rực rỡ và vô vàn hoạt động, show diễn, trải nghiệm sôi động suốt ngày đêm, tạo nên một kỳ nghỉ triệu niềm vui nơi đảo Ngọc.

302-202403221655303.jpg

Không chỉ là những lịch trình quen thuộc như ngắm cảnh sắc Phú Quốc đẹp mê hồn trên cáp treo vượt biển dài nhất thế giới đến đảo Hòn Thơm hay vui chơi tại công viên nước hàng đầu châu Á Aquatopia, thử cảm giác mạnh với tàu lượn siêu tốc Mộc Xà Thịnh Nộ, đi bộ dưới đáy biển, lặn ngắm san hô tại Eco Beach… Có cả một “thiên đường giải trí” với những điểm check-in “hot-hit” và show diễn đẳng cấp đang chờ đón du khách tại Thị trấn Hoàng hôn Sunset Town.

Ban ngày, du khách có thể thư giãn trong những quán cafe view biển, chụp ảnh tại những góc “đẹp- độc - lạ” đậm chất Ý của Thị trấn hay di chuyển đến biển Bãi Kem thơ mộng để dạo chơi, tham gia những môn thể thao dưới nước thú vị.

302-202403221655304.jpgTừ khung giờ hoàng hôn đến đêm muộn, vùng đất của tình yêu, nghệ thuật và lễ hội Sunset Town sẽ có cả một “menu đa dạng món ăn tinh thần” để thết đãi du khách. 

Đó là trải nghiệm lãng mạn khi đi dạo trên Cầu Hôn - “biểu tượng” du lịch mới của đảo Ngọc dưới ánh chiều tà và săn trọn hoàng hôn tím biếc. 

302-202403221655305.jpg

Đó là những phút cực phấn khích khi đứng trên Cầu Hôn và chiêm ngưỡng những cú nhào lộn, “rẽ sóng” ngoạn mục tựa thước phim hành động bom tấn của show diễn nghệ thuật thể thao mạo hiểm Love Hurricane - Vòng Xoáy tình yêu.

302-202403221655306.jpg

Ngay sau đó, hàng loạt các show diễn độc đáo sẽ diễn ra khiến du khách “vui quên lối về”. Nếu yêu thích văn hóa truyền thống thì Rối Việt tại sân khấu bên bãi biển Hoàng hôn với 2 suất diễn 19h00 và 21h45 hàng ngày (trừ thứ 4) hoặc nhạc kịch đường phố Loảng Xoảng Show lấy cảm hứng từ đời sống hàng ngày của ngư dân làng chài sẽ là lựa chọn phù hợp. Loảng Xoảng show được diễn vào khung 20h00 và 22h15 các ngày (trừ thứ 5) tại sân khấu của chợ đêm Vui Phết.

302-202403221655307.jpg

Trong khi, nếu yêu thích những màn trình diễn công nghệ đẳng cấp với hiệu ứng ánh sáng, nước lửa, lazer… hòa điệu nhịp nhàng với phần biểu diễn của các vũ công quốc tế thì hãy đặt ngay vé xem Kiss of The Sea - Nụ hôn của Biển cả. Show diễn vào 21h00 các ngày (trừ thứ 3). Đặc biệt, ngay sau đó, vào lúc 21h30, cũng tại sân khấu Kiss of The Sea, khán giả sẽ được vỡ òa cảm xúc với show trình diễn pháo hoa nghệ thuật - "thêu hoa dệt gấm" trên nền trời đêm Phú Quốc những chùm pháo hoa, những dải sáng rực rỡ nhất.

302-202403221655308.jpg

Khép lại chuỗi hành trình “triệu niềm vui”, để tận hưởng trọn sức sống về đêm muôn màu của đảo Ngọc, chợ đêm sáng tạo bên biển Vui Phết sẽ là điểm đến lý tưởng cho du khách thỏa sức dạo food-tour, mua sắm và “quẩy” xuyên màn đêm trong những quán bar, nhà hàng bên bờ biển.

Đa dạng hình thức di chuyển, đa sắc màu vui chơi - giải trí và vô cùng phong phú các phương thức lưu trú, có thể nói, Phú Quốc ngày càng xứng đáng với danh xưng “Điểm đến tốt nhất thế giới năm 2024” do Travel Lemming - chuyên trang hướng dẫn du lịch trực tuyến nổi tiếng thế giới bình chọn.

H.H

Ý kiến bạn đọc