Tuyến trải nghiệm “Một thời hoa lửa” ở Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng

VHO- Ngày 9.7, Sở VHTTDL tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ công bố Tuyến trải nghiệm “Một thời hoa lửa” trong vùng Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Trịnh Trường Huy nhấn mạnh, năm 2015, khi đặt nền móng xây dựng và phát triển Công viên địa chất Non nước Cao Bằng, tỉnh đã xác định đây là mô hình phát triển kinh tế - xã hội mới, phù hợp với thực tiễn của địa phương. Việc xây dựng thương hiệu du lịch Cao Bằng gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO sẽ góp phần bảo tồn và phát huy tổng hòa các giá trị di sản, thay đổi tư duy, nhận thức về du lịch; thúc đẩy các thành phần kinh tế tham gia khai thác du lịch, dịch vụ.

Tuyến trải nghiệm “Một thời hoa lửa” ở Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng - Anh 1
 

"Hòn đá mồ côi" thuộc Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng Ảnh: CHU HIỆU

Việc xây dựng tuyến du lịch công viên địa chất thứ 4, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn, phát huy tối đa các giá trị cảnh quan, địa chất, văn hóa, tri thức bản địa gắn với phát triển du lịch bền vững của địa phương, tạo sự chuyển đổi mạnh mẽ về chất và lượng trong các hoạt động khai thác, phát triển du lịch. Để khai thác tuyến du lịch “Một thời hoa lửa” hiệu quả tích cực, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đề nghị, các địa phương có liên quan tiếp nhận bàn giao hệ thống cơ sở vật chất, biển bảng, chịu trách nhiệm bảo vệ, duy tu, bảo trì hệ thống cơ sở vật chất. Ngành chức năng tiếp tục phối hợp với chuyên gia UNESCO nghiên cứu triển khai các hoạt động phát triển tuyến trải nghiệm; triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đem lại lợi ích cho người dân địa phương. Đồng thời các bên liên quan đẩy mạnh truyền thông, quảng bá tuyến trải nghiệm “Một thời hoa lửa” nói riêng, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng nói chung.

Ông Vi Trần Thùy, Phó giám đốc Ban Quản lý Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng cho biết, tuyến trải nghiệm thứ 4 kéo dài qua địa phận thành phố Cao Bằng, huyện Quảng Hòa và huyện Thạch An. Tên gọi “Một thời hoa lửa” nhằm khẳng định các giá trị địa chất độc đáo, trải qua các hoạt động địa chất mãnh liệt ở nơi đây đã kiến tạo, hình thành cảnh quan đặc sắc, độc đáo. Các dòng dung nham đỏ rực dâng lên từ trong lòng đất và chảy tràn khắp đáy đại dương… cách đây hàng trăm triệu năm. Tên gọi “Một thời hoa lửa” cũng gắn liền với huyền thoại Đường số 4; sự hy sinh anh dũng của các thế hệ cha anh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; đặc biệt trên tuyến trải nghiệm có đỉnh núi Báo Đông - nơi ghi dấu sự kiện lần đầu tiên và duy nhất Bác Hồ trực tiếp ra mặt trận chỉ đạo, động viên quân và dân chiến đấu…

P.V

 

 

Ý kiến bạn đọc