Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Du lịch

28 Tháng Ba 2024

5 lý do để đến Việt Nam- quốc gia đẹp nhất châu Á

Thứ Bảy 05/03/2022 | 22:47 GMT+7

VHO- Báo Stuttgarter Nachrichten (tin tức Stuttgart) của Đức nhận định: Việt Nam là một trong những quốc gia đẹp nhất châu Á. Đồng thời, đưa ra 5 lý do vì sao nên tới Việt Nam du lịch thời điểm này, khi việc đi đến những quốc gia xa xôi không hề dễ dàng suốt 2 năm qua.

Hệ thống hang động hùng vĩ tại Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng (Quảng Bình)

Bài viết nhấn mạnh, từ giữa tháng 3 tới đây, những người đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh sẽ được nhập cảnh vào Việt Nam mà có thể không cần cách ly. Vì thế, đã đến lúc cần một chút thông minh để tìm hiểu về đất nước, con người và văn hóa nơi đây.

1. Đồ ăn ngon

Lý do đầu tiên Stuttgarter Nachrichten khuyên người dân nên tới Việt Nam du lịch là đồ ăn ở Việt Nam ngon. Tác giả bài viết nhận định, ẩm thực Việt Nam là một trong những nền ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới, trong đó, cá và thịt là thành phần chủ đạo. Tuy nhiên, với những tín đồ ăn chay không cần lo lắng bởi có nhiều lựa chọn tại các nhà hàng.

Đặc biệt, với người thích ăn các món nước thì thưởng thức phở Việt Nam rất đáng "đồng tiền bát gạo". Đây là "món ăn quốc dân" của người Việt với bánh phở, thịt, rau, chan cùng nước dùng hấp dẫn. Ngoài ra, chả giò, nem rán, bánh mỳ, sandwich... cũng là những món rất đáng để thử và có thể mua bất kỳ đâu.

Việt Nam là một trong những quốc gia có nền ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới

2. Nhiều ánh nắng mặt trời và những bãi biển ngoạn mục

Stuttgarter Nachrichten cho rằng Việt Nam rất ấn tượng với những phong cảnh tuyệt đẹp và là đất nước đầy nắng. Nhờ có bờ biển dài nên biển ở Việt Nam rất đẹp. Tại miền bắc có vịnh Hạ Long với những dãy núi đá vôi, làn nước trong xanh màu ngọc bích. Địa danh này đã được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới.

Ngoài ra, du khách có thể đi thuyền, ca nô thăm thú rất nhiều hang động. Những hòn đảo nhỏ hoang sơ ở Việt Nam cũng là những gợi ý hay. Trong đó, Phú Quốc là một cái tên không thể bỏ lỡ. Nơi đây sở hữu những bãi biển cát trắng tuyệt đẹp. Một nửa Phú Quốc là vườn quốc gia.

3. Điểm nhấn Đồng bằng sông Cửu Long

Lý do thứ 3 Stuttgarter Nachrichten khuyên du khách đến Việt Nam chính là vì điểm nhấn Đồng bằng sông Cửu Long. Tác giả bài viết cho rằng, để trải nghiệm cuộc sống sông nước bình yên của người dân địa phương, du khách nên dành ít nhất 3 ngày để thăm thú khu vực này. Nhờ đất đai màu mỡ giúp người dân có thể thu hoạch tới 3 vụ lúa trong năm. Đó cũng là lý do tại sao nơi này có nhiều cánh đồng trải dài bạt ngàn.

Nét hấp dẫn ở đây còn phải kể tới chợ nổi Cái Răng - nơi tập trung hàng trăm chiếc thuyền gỗ chở đầy hoa quả, thực phẩm trôi trên mặt nước, rất mực hữu tình.

Đô thị cổ Hội An- Di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận

4. Đi dạo trong thành phố

Lý do thứ 4 nên đến thăm Việt Nam chính là việc đi dạo, tham quan các khu phố cổ. Việt Nam là nơi có những con phố nhỏ mang những giá trị văn hóa, lịch sử cùng nhiều ngôi chùa cổ kính, hoàn toàn đáng để chiêm ngưỡng.

"Hòn ngọc" sáng giữa lòng Việt Nam chính là phố cổ Hội An. Đây là một trong những con phố duy nhất không bị chiến tranh phá hủy hoàn toàn. Đó cũng là lý do tại sao UNESCO đưa nơi này vào danh sách Di sản Văn hóa Thế giới.

Thủ đô Hà Nội cũng đáng để thong thả dạo bộ và cảm nhận. Ở đây bạn có thể thấy cuộc sống điển hình của người Việt Nam, chẳng hạn tập một bài Thái Cực Quyền ở quanh hồ Hoàn Kiếm vào mỗi buổi sáng.

5. Vô vàn cảnh đẹp

Việt Nam không chỉ có các thành phố để tham quan, chiêm ngưỡng, mà còn có nhiều phong cảnh đẹp vô cùng. Từ ruộng bậc thang xanh mướt đến những cồn cát dài, tất cả mọi thứ đều ở đó. Nếu bạn muốn hòa mình vào thiên nhiên thì nhất định không nên bỏ qua Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng. Nơi đây có một hệ thống hang động hùng vĩ và các sông ngầm. Một chuyến đi bằng thuyền có thể chiêm ngưỡng những cảnh tượng thực sự tuyệt vời. Vườn quốc gia Núi Chúa nằm ở bờ biển phía đông cũng rất đẹp. Hơn 600 loài thực vật và hơn 200 loài động vật đang chờ được khám phá tại đây.

THỦY TRÚC

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top