Du lịch thực sự "hồi sinh" ở nhiều địa phương trong dịp Tết

VHO- Chuẩn bị kỹ các phương án, điều kiện phòng, chống dịch và độ tiêm phủ vắc xin cao, nhiều điểm đến đã đón lượng khách lớn đến tham quan, du lịch. Khách du lịch cũng có nhiều lựa chọn cho kỳ nghỉ dài ngày hoặc du xuân trong ngày sau thời gian dài hạn chế đi lại để phòng dịch.

Du lịch thực sự

Hàng vạn lượt du khách trong và ngoài tỉnh đến dâng hương, chiêm bái tại các khu di tích, danh thắng tỉnh Hải Dương

Hải Dương: Đón hàng vạn khách du xuân tại các di tích, danh thắng

Các Ban quản lý di tích, danh thắng trên địa bàn tỉnh Hải Dương, từ ngày 1-5.2, các khu di tích, danh thắng đã đón hàng vạn lượt du khách trong và ngoài tỉnh đến dâng hương, chiêm bái.

Ghi nhận những ngày đầu xuân này, các điểm du xuân nổi tiếng của Hải Dương như: Di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc (thành phố Chí Linh) đã đón trên 3 vạn lượt du khách. Quần thể An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương (thị xã Kinh Môn) đã đón trên 2 vạn lượt du khách. Hai khu di tích quốc gia đặc biệt là Văn miếu Mao Điền và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật đền Xưa - chùa Giám - đền Bia (huyện Cẩm Giàng) đã đón gần 1,5 vạn lượt du khách. Các khu di tích như đền Cao, đền thờ nhà giáo Chu Văn An, đền thờ Tiến sỹ Nguyễn Thị Duệ… (thành phố Chí Linh) cũng đã đón 1,5 vạn lượt du khách.

Du lịch thực sự

Người dân thực hiện nghiêm quy định 5K khi đến dâng hương, vãn cảnh, du xuân

Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, Ban Quản lý những di tích này đã tăng cường tuyên truyền qua hệ thống loa, cử cán bộ, nhân viên tăng cường nhắc nhở, đề nghị người dân thực hiện nghiêm quy định 5K khi đến dâng hương, vãn cảnh, du xuân.

Hải Dương hiện có 3.199 di tích lịch sử, văn hóa, khảo cổ học và danh lam thắng cảnh gồm đình, đền, chùa, miếu, lăng mộ…; trong đó có 390 di tích, danh thắng được xếp hạng gồm: 4 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 142 cấp quốc gia và 244 cấp tỉnh; gần 10.000 cổ vật được lập hồ sơ đăng ký bảo vệ và trên 5 vạn hiện vật cùng các bộ sưu tập quý hiếm lưu giữ tại bảo tàng tỉnh; 8 bảo vật quốc gia.

Du lịch thực sự

Di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc (thành phố Chí Linh) đã đón trên 3 vạn lượt du khách 5 ngày đầu xuân

Lâm Đồng: Trên 100.000 khách du lịch du xuân

Những ngày đầu Xuân Nhâm Dần 2022, lượng khách du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng khá đông, nhiều cơ sở lưu trú đạt trên 90% công suất buồng phòng. Riêng trong ngày 3.2, lượng khách du lịch từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam tới Lâm Đồng đã khiến tuyến Quốc lộ 20 nhiều đoạn tắc nghẽn kéo dài, nhất là đoạn qua Trạm thu phí Di Linh, đèo Bảo Lộc, khu cửa ngõ của thành phố Đà Lạt…

Du lịch thực sự

Khu vực chợ đêm Đà Lạt luôn đông khách dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần

Sở VHTTDL tính toán, thời gian cao điểm khách du lịch tới Lâm Đồng từ ngày 2.2 (mùng 2 Tết Nguyên đán) và dự kiến sẽ tiếp tục cao tới ngày 6.2. Trước đó, từ ngày 29.1- 2.2 lượng khách đến Lâm Đồng lưu trú đạt khoảng 27.000 lượt khách với trên 2.000 khách quốc tế. Riêng thành phố Đà Lạt đón 25.000 lượt khách. Dự kiến đến 10.2, lượng khách ước đạt trên 100.000 lượt, trong đó khách tới Đà Lạt đạt khoảng 80.000- 85.000 lượt người. Số lượng khách này ước tính căn cứ vào thông tin đặt phòng tại các cơ sở lưu trú, trong đó các cơ sở lưu trú đã đạt tới 90% công suất, nhiều khách sạn kín phòng.

Du lịch thực sự

Không khí và những nét văn hóa riêng của Đà Lạt thu hút khách du lịch

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch và trước những diễn biến còn nhiều phức tạp của dịch Covid-19, tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo dừng các hoạt động lễ hội, văn hóa nghệ thuật tập trung đông người. Các cơ sở lưu trú chấp hành nghiêm túc việc đăng ký khách qua hệ thống phần mềm lưu trú. Du khách tới Lâm Đồng được khuyến cáo tự xét nghiệm test nhanh Covid-19 hoặc cơ sở lưu trú hỗ trợ khách làm xét nghiệm. Một số khu du lịch như: Dalat Wonder Resort, Dalat Fairytale Land - Làng Cổ tích, Điểm du lịch Chuồn chuồn... đã xây dựng thêm các công trình, tiểu cảnh hoa Xuân, bổ sung thêm một số dịch vụ phục vụ khách.

Nhiều chương trình kích cầu, khuyến mãi được các đơn vị lữ hành, khu du lịch tung ra để phục vụ du khách như: Khu du lịch rừng Madagui (huyện Đạ Huoai) có chương trình ưu đãi đặc biệt “Phố rừng đón Xuân - Lộc Xuân như ý”; Dalat Edensee có chương trình khuyến mãi Gói ưu đãi đặc biệt “Tet Staycation” Mừng Xuân 2022. Ngoài ra, các công ty lữ hành tích cực liên kết thu hút khách đến Đà Lạt - Lâm Đồng bằng việc tổ chức nhiều chương trình du lịch trong ngày phục vụ du khách trong dịp Tết như: tham quan, canh nông, thể thao mạo hiểm, săn mây, check in, trải nghiệm….

Du lịch thực sự

Tắc đường cục bộ tại một số nơi lên Đà Lạt

Gần 72.500 lượt khách du lịch tham quan, du lịch Cà Mau dịp Tết Nhâm Dần

Thông tin từ Sở VHTTDL Cà Mau, từ ngày 31.1- 4.2, gần 72.500 lượt khách du lịch đã đến tham quan, du lịch tại Cà Mau, tăng 3,43% so cùng kỳ năm 2021; tổng thu du lịch đạt 35,1 tỉ đồng. Đặc biệt, Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau, Khu du lịch Hòn Đá Bạc thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm trong dịp Tết.

Du lịch thực sự

Khu du lịch Hòn Đá Bạc thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm trong dịp Tết

Năm nay, tình hình dịch Covid-19 ở Cà Mau được kiểm soát tốt; 100% xã, phường, thị trấn đều trở thành vùng xanh. Nắm bắt cơ hội này, một số khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã hoạt động trở lại với mô hình, sản phẩm tham quan, trải nghiệm mới, thu hút đông đảo lượng khách đến tham quan như: điểm Di tích lịch sử Hòn Đá Bạc đón hơn 21.800 lượt khách, Khu du lịch sinh thái Thư Duy đón hơn 8.400 lượt… Khu du lịch Khai Long không mở cửa đón khách tham quan du lịch mà phân luồng cho khách, phật tử viếng chùa, thắp hương; một số điểm tham quan, du lịch cộng đồng như: Đầm Thị Tường, Năm Hướng, Tư Ngãi, Ba Sú… vẫn tạm ngưng hoạt động.

Du lịch thực sự

Mốc tọa độ quốc gia GPS 0001 (cây số 0) nằm trong khu du lịch sinh thái mũi Cà Mau, thuộc địa phận xóm Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau thu hút nhiều khách du lịch tham quan, chụp ảnh

Tuy nhiên, khách đến tham quan, trải nghiệm tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Cà Mau chủ yếu là khách nội tỉnh. Khách chủ yếu đi nhóm nhỏ, gia đình, lượng khách đi theo đoàn giảm so với năm trước do tâm lý e ngại dịch Covid-19. Khách du lịch chi tiêu ít, phần lớn sử dụng phương tiện cá nhân.

Du lịch thực sự

Khu du lịch sinh thái mũi Cà Mau

50-60 chuyến bay tới Phú Quốc mỗi ngày

Du lịch thực sự

Du khách đông kín ở các khu du lịch ở Phú Quốc 

Sở Du lịch Kiên Giang thông tin, từ 29.1 (27 Tết) đến 4.2 (mùng 4 Tết), tổng lượng khách đến Kiên Giang là 82.000 lượt. Riêng TP Phú Quốc đón khoảng 66.990 lượt, với trên 2.700 lượt khách quốc tế. Những ngày đầu năm mới, mỗi ngày, có 50- 60 chuyến bay tới Phú Quốc. Bên cạnh đó, khách du lịch còn đến thành phố du lịch này bằng đường biển.

Du lịch thực sự

Nhiều sản phẩm du lịch độc đáo ở Phú Quốc như lặn biển ngắm san hô thu hút khách du lịch

Với cảnh quan tươi đẹp, độ phủ vắc xin cao, sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú, phù hợp với nhiều phân khúc khách, Phú Quốc hiện đang là điểm đến hàng đầu được khách du lịch trong và ngoài nước lựa chọn.

Du lịch thực sự

Các khách sạn từ 3-5 sao ở Phú Quốc công suất rất cao, nhiều khách sạn kín phòng

7 ngày Tết vừa qua, Phú Quốc đón gần 70.000 khách du lịch. Các khu vực như chợ đêm, phố đi bộ Grand World, cáp treo Hòn Thơm, Công viên giải trí chủ đề VinWonders, công viên san hô… liên tục đông khách. Các khách sạn 3-5 sao ở Phú Quốc như: Movenpick, Fusion, Pullman, New World Phu Quoc... cũng liên tục kín phòng hoặc công suất rất cao những ngày đầu năm.

Q.TUÂN- V.HÙNG- N.HIỀN- L.HƯƠNG

Ý kiến bạn đọc