Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Du lịch

28 Tháng Ba 2024

Thái Lan khởi động “chương mới” của du lịch

Thứ Tư 12/01/2022 | 18:32 GMT+7

VHO- Theo người phát ngôn chính phủ Thanakorn Boonkongwanchana, kế hoạch xúc tiến của Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan năm 2022 sẽ mang chủ đề "Chương trình mới tuyệt vời của Thái Lan", giới thiệu các điểm bán hàng mới từ tháng 1 năm nay và thu phí vào cửa 300 baht từ khách du lịch nước ngoài.

Du khách từ nước ngoài đến sân bay Suvarnabhumi vào tháng 12, trước Giáng sinh và năm mới 2022. Ảnh: Somchai Poomlard

Bangkok Post đưa tin, ông Thanakorn cho biết kế hoạch này bao gồm việc thúc đẩy các "tuyến đường trắng" cho khách du lịch phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xanh, khép kín và sinh học để phát triển du lịch bền vững và an toàn hơn.

“Cũng theo kế hoạch, từ đầu quý II.2022, một khoản "phí nhập cảnh" khoảng 300 baht sẽ được thu đối với khách du lịch nước ngoài đến Thái Lan”, người phát ngôn cho biết.

Khoản phí 300 baht này sẽ được sử dụng để phát triển các điểm tham quan du lịch và bảo hiểm tai nạn hoặc tử vong cho tất cả khách du lịch. Khoản chi trả bảo hiểm tối đa sẽ là 1 triệu baht trong trường hợp tử vong và 500.000 baht cho chi phí y tế.

Phí sẽ được bao gồm trong giá vé máy bay. Các phương tiện thu phí nhập cảnh từ những người đến bằng đường bộ vẫn đang được xem xét.

Theo ông Thanakorn, Bộ Du lịch và Thể thao dự kiến ​​doanh thu từ du lịch trong năm nay là 1,3-1,8 nghìn tỉ baht, phục vụ từ 5-15 triệu khách du lịch nước ngoài. Nếu khách du lịch chủ yếu đến từ châu Âu hoặc Hoa Kỳ, lượng khách đến ước tính đạt 5 triệu trong năm nay. Con số này sẽ tăng lên khoảng 7 triệu nếu khách du lịch đến nhiều từ Ấn Độ.

Trong nửa cuối năm nay, nếu Trung Quốc cho phép công dân nước này đi du lịch nước ngoài, thì lượng khách du lịch đến Thái Lan trong năm nay sẽ tăng lên khoảng 9 triệu người.

Ông Thanakorn cho biết, trong trường hợp Thái Lan mở lại biên giới với Myanmar, Lào và Malaysia để phục vụ du lịch, con số khách quốc tế đến Thái Lan có thể lên tới 15 triệu lượt.

Số lượng các chuyến đi du lịch trong nước dự kiến ​​lên tới 160 triệu lượt, tạo ra khoảng 700 tỉ baht thu nhập cho địa phương.

Bất chấp sự phổ biến của biến thể Omicron của đại dịch Covid-19, Chính phủ Thái Lan sẽ tiếp tục với các chiến dịch quảng bá du lịch của mình.

Ông Thanakorn cho biết Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã chỉ đạo các cơ quan nhà nước theo dõi tình hình Covid-19 ở cả trong nước và nước ngoài để có thể đưa ra kế hoạch khôi phục đất nước về mọi mặt bằng cách giữ cho nền kinh tế và sức khỏe cộng đồng trong sự cân bằng.

ĐẶNG THÁI

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top