Phố Hàng Mã "khoác áo mới" đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

VHO- Càng cận kề Tết Nguyên đán, phố Hàng Mã (Hà Nội) càng trở nên ấm cúng hơn bởi sắc đỏ từ đèn lồng, từ những câu đối và từ những phong bao lì xì. Năm nay, đồ trang trí truyền thống "lên ngôi", chiếm ưu thế hơn hẳn so với đồ nhập từ Trung Quốc. Các sản phẩm handmade được tìm mua nhiều nhất.

Phố Hàng Mã

Những ngày này, con phố Hàng Mã được trang hoàng, bày bán nhiều nhất các loại mặt hàng lưu niệm, trang trí đặc trưng của ngày Tết cổ truyền

Phố Hàng Mã

Phố Hàng Mã

Phố Hàng Mã

Các đồ trang trí truyền thống đã nhuộm đỏ cả một con phố, mong sự may mắn sẽ đến trong năm Nhâm Dần 2022

Phố Hàng Mã

Phố Hàng Mã

Phố Hàng Mã

Năm nay trên thị trường đồ trang trí Tết xuất hiện nhiều sản phẩm handmade mới. Những sản phẩm này có giá bán khá cao, dao động từ 350.000 - 500.000 đồng

Phố Hàng Mã

Phố Hàng Mã

Phố Hàng Mã

Câu đối, pháo hoa, lời chúc... cũng được nhiều gia đình tìm mua để treo lên cành đào, cây quất. Giá bán dao động từ 50.000 - 80.000 đồng/sản phẩm tùy kích thước

Phố Hàng Mã

Phố Hàng Mã

Phố Hàng Mã

Nhiều mặt hàng Tết năm 2022 có phần đa dạng hơn năm 2021, một tiểu thương chia sẻ: "Giá cả đồ trang trí Tết năm nay có cao hơn một chút so với năm ngoái vì ảnh hưởng của dịch Covid-19"

Phố Hàng Mã

Phố Hàng Mã

Những món đồ nhiều màu sắc với tông đỏ chủ đạo khiến cho cả dãy phố như khoác lên màu áo mới

Phố Hàng Mã

Phố Hàng Mã

Phố Hàng Mã

Phố Hàng Mã

Phố Hàng Mã

Phố Hàng Mã

Phố Hàng Mã

Khoảng thời gian cận Tết, ở khu phố Hàng Mã mới thực sự nhộn nhịp

VŨ MỪNG

Ý kiến bạn đọc