Bình Định sẽ đầu tư hơn 21 tỉ đồng xây dựng công viên biển Xuân Diệu

VHO- UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản số 5869/UBND-KT gửi các Sở Xây dựng, KH&ĐT và UBND TP Quy Nhơn đồng ý chủ trương, phương án thiết kế xây dựng dự án công viên biển đường Xuân Diệu theo đề xuất của UBND TP Quy Nhơn.

Bình Định sẽ đầu tư hơn 21 tỉ đồng xây dựng công viên biển Xuân Diệu - Anh 1

Công viên biển Xuân Diệu xây dựng phải hoàn thành công trình trước Tết Nguyên đán năm 2022

Trong đó, lưu ý đến việc lựa chọn và bố trí mật độ cây xanh phù hợp, đảm bảo sinh trưởng, mỹ quan; bổ sung các vị trí tắm tráng phục vụ nhu cầu của người dân và du khách. Ngay sau đó, Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn đã giao Công ty cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn làm chủ đầu tư xây dựng dự án công viên biển Xuân Diệu, gồm các hạng mục: Đường dạo bộ, sân bãi, cây xanh - cảnh quan, chiếu sáng trang trí, các tiện ích phục vụ. Tổng mức đầu tư hơn 21 tỉ đồng từ ngân sách TP Quy Nhơn. Thời gian thực hiện đầu tư xây dựng là phải hoàn thành công trình trước Tết Nguyên đán năm 2022.

Được biết, Công viên biển Xuân Diệu có diện tích hơn 3,6 ha, trong đó diện tích đã xây dựng hoàn chỉnh 6.465 m2; diện tích xây dựng công viên (hiện đang trồng cỏ lá tre) hơn 3 ha. Hiện trạng khu vực đã được đầu tư cơ bản hoàn thành như đường Xuân Diệu, Quảng trường - Tượng đài chiến thắng, khu bãi đỗ xe - nhà vệ sinh bán ngầm, khu vườn ánh sáng, khu sinh hoạt nhóm, nền trồng toàn bộ cỏ lá tre, trồng 59 cây Me tây và 6 cây Phượng dọc vỉa hè, phía dọc biển đã xây dựng tuyến tượng. Khu vực có địa hình bằng phẳng, dốc từ Tây sang Đông, chiều dài 1.200m theo tuyến đường Xuân Diệu, chiều ngang hẹp bình quân khoảng 30m…

Việc đầu tư xây dựng, tôn tạo công viên biển Xuân Diệu sẽ góp phần chỉnh trang đô thị, phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của người dân và du khách.

PHAN HIẾU

Ý kiến bạn đọc